Quảng Nam: Quả bom nặng 230 kg nằm gần trụ sở UBND xã đã được tiêu hủy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/02/2021 09:45 GMT+7

Một quả bom thời kháng chiến chống Mỹ vừa được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiêu hủy thành công sau khi phát hiện nằm lộ thiên cách trụ sở UBND xã A Vương khoảng 100 m.

Sáng 9.2, thượng tá Võ Bá Lộc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự H.Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công binh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tiêu hủy nổ thành công một quả bom còn sót lại trong thời chiến tranh chống Mỹ.

Trước đó, sau những đợt mưa lũ vào cuối năm 2020, người dân phát hiện quả bom nằm lộ thiên cách trụ sở UBND xã A Vương (H.Tây Giang), khoảng 100m nên đã trình báo cho Ban Chỉ huy quân sự H.Tây Giang.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự H.Tây Giang đã cử lực lượng canh gác bảo vệ; đồng thời phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển và hủy nổ thành công quả bom.

Theo thượng tá Võ Bá Lộc, quả bom này nằm trong lòng đất, cách trụ sở UBND xã A Vương khoảng 100 m. Sau những đợt mưa lũ vào cuối năm 2020, đất tụt xuống khiến quả bom lộ thiên ra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loại bom MK82, trọng lượng 230 kg, do không quân Mỹ thả trong những năm chiến tranh.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.