Quảng Ninh: Đã bắt được 3 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/05/2021 09:54 GMT+7

Sau một thời gian lẩn trốn, 3 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng TP.Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ.

Ngày 5.5, thông tin từ UBND TP.Móng Cái cho biết, lực lượng công an của địa phương này đã bắt giữ được 3 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam hôm 27.4.
Trước đó, ngày 27.4, tại khu vực thôn 7 (xã Hải Tiến, TP.Móng Cái), trong khi tuần tra, lực lượng trinh sát của Công an TP.Móng Cái đã phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, Công an Móng Cái mới bắt giữ được 1 đối tượng, 3 người còn lại đã trốn thoát.
Danh tính của 4 đối tượng trên được xác định gồm: Zhang Fa Bin (34 tuổi, trú tại thôn Trường Lưu, trấn Bồi Phong, H.Vĩnh Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Wu Wei Bin (35 tuổi, trú tại khu Tân La, TP.Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Lai Zhang Lu (30 tuổi, trú tại khu Tân La, TP.Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Chen Bin Yu (31 tuổi, trú tại thôn Hoàng Điện, trấn Cao Bi, H.Vĩnh Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).
Người bị bắt giữ là Zhang Fa Bin khai 3 người Trung Quốc đi cùng đã vào sâu nội địa Việt Nam.
Sau thời gian truy bắt, lực lượng Công an TP.Móng Cái đã bắt được 3 đối tượng còn lại nhưng không tiết lộ địa điểm bắt giữ.
4 người Trung Quốc nói trên đã được chính quyền TP.Móng Cái đưa đi cách ly, đồng thời điều tra về hành vi nhập cảnh trái phép.
Theo Công an Móng Cái, thời gian gần đây, dù dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nhưng vẫn có tình trạng người vượt biên trái phép, tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh.
Trước tình hình trên, lực lượng liên ngành của TP.Móng Cái vẫn duy trì 3 phòng tuyến, gồm biên phòng, công an, chính quyền địa phương với hàng chục chốt kiểm soát dọc biên giới Việt - Trung để ngăn ngừa tình trạng vượt biên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.