Sau mưa bão số 2, nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ khốc liệt ra sao?

15/06/2021 15:40 GMT+7

Ngay sau đợt mưa bão số 2, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài. Dự báo ở Bắc bộ nắng nóng kéo dài đến hết ngày 21.6, còn ở các tỉnh Trung bộ nắng nóng đến hết tuần sau.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngay sau đợt mưa bão số 2, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu hứng phơn nên xuất hiện đợt nắng nóng trên diện rộng.
Trưa nay, 15.6, ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ, tỉnh Hòa Bình và Trung bộ đã có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ đo lúc 13 giờ tại các trạm khí tượng những khu vực nói trên phổ biến từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Dự báo thời tiết ngày mai, 16.6, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Sang đến ngày 18.6, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, nhiều nơi sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 40 độ C, một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 16.6 sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Bắt đầu từ 18.6 trở đi, Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ.
Đặc biệt, trong đợt nắng nóng này, độ ẩm không khí ở mức thấp 40 - 45%. Trong đó, thời gian có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên duy trì liên tục từ 10 - 19 giờ hàng ngày.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21.6. Tại Trung bộ, nắng nóng sẽ còn kéo dài đến hết tuần sau.

Bão số 2 gây mưa to, gió giật cấp 10 ở Thanh Hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.