Táo tợn thuê ô tô đi cướp giật tài sản của du khách

24/02/2020 17:15 GMT+7

Một thanh niên thuê ô tô chạy trên quốc lộ 27C nối liền Đà Lạt - Nha Trang, giả vờ dừng lại hỏi đường rồi táo tợn dùng dao uy hiếp để cướp tài sản của du khách.

Chiều 24.2, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) đưa nghi can Trần Vương Phong (25 tuổi, quê Nam Định) đến quốc lộ 27C để dựng lại hiện trường và tìm tang vật vụ án Phong thuê ô tô chạy trên quốc lộ 27C, giả vờ dừng lại hỏi đường rồi táo tợn dùng dao uy hiếp để cướp tài sản của du khách.

Bắt cướp ở cây xăng Đà Lạt gay cấn như phim hành động

Vị trí mẹ con chị H. bị Phong dùng dao uy hiếp để cướp tài sản

Ảnh: Lâm Viên

Tin ban đầu cho biết, sáng 24.2, Trần Vương Phong (25 tuổi, quê Nam Định, tạm trú tại xã Đạ Sar, Lạc Dương) đến một cơ sở cho thuê ô tô tại TP.Đà Lạt thuê xe ô tô BS 49A - 299...
Sau đó, Phong lái xe chạy dọc quốc lộ 27C nối liền Đà Lạt - Nha Trang, khi qua gần khu du lịch Zoodoo ở H.Lạc Dương, thấy chị H. cùng con trai (du khách đến từ Nha Trang) đi xe máy, đang dừng xe chụp hình rừng thông bên đường nên đến giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng dao uy hiếp để giật dây chuyền, cướp giỏ xách của chị H. (bên trong có số tiền gồm 3 triệu đồng, điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan), rồi leo lên ô tô tẩu thoát.
Nhận được thông tin, lúc 11 giờ 30, Công an H.Lạc Dương và các trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Phong khi nghi can xuất hiện tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P7, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tên cướp táo tợn dùng dao uy hiếp du khách để cướp tài sản giữa ban ngày

Ảnh: Lâm Viên

Bước đầu, Phong khai nhận sau khi cướp được tài sản của du khách, Phong vứt giỏ và cả điện thoại của chị H. xuống một triền núi bên quốc lộ 27C, sau đó đến cây xăng Đa Nhim đổ xăng để về Đà Lạt trả ô tô thì bị bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.