Tây bắc Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ nắng nóng 38 độ C

19/04/2020 08:12 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 19.4, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực tây bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ từ 35-37 độ C.

Lốc xoáy gây thiệt hại ở Quảng Trị

Chiều 18.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay (19.4), nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực tây bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Dự báo từ ngày 20 - 22.4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở phía tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 19.4, nắng nóng cũng sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Tây Nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở các tỉnh phía đông Bắc bộ, từ ngày 20.4 sẽ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C.
Theo báo cáo của UBND H.Đakrông (Quảng Trị), trận lốc xoáy quét qua 2 xã A Ngo và A Bung (H.Đakrông) vào chiều 17.4 đã làm 1 ngôi nhà bị sập, 2 nhà tốc mái hoàn toàn và 44 nhà tốc mái một phần. Ngoài ra, mái tôn của Nhà văn hóa thôn A Đeng (xã A Ngo) và dãy nhà 2 tầng tại điểm trường thôn Ty Nê (xã A Bung) cũng bị hư hỏng; 3 ha lúa nước hiếm hoi của thôn A Đeng bị đổ ngã, nhiều diện tích hoa màu và cây cối hư hại. Sáng 18.4, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng đoàn công tác đã lên thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.