Thanh Hóa: Tất cả công dân nhập ngũ năm 2021 sẽ được xét nghiệm Covid-19

18/02/2021 09:24 GMT+7

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 , tất cả công dân nhập ngũ năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa sẽ được xét nghiệm Covid -19.

Ngày 18.2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa đồng ý đề xuất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 cho công dân nhập ngũ năm 2021.
Theo đó, tổng số 3.678 công dân nhập ngũ năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập ngũ.
Việc triển khai xét nghiệm sẽ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) thực hiện và phải xong trước ngày 25.2 để kịp cho việc giao nhận quân.

Sáng 18.2: Không có ca mắc Covid-19, dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp

Về kinh phí để thực hiện xét nghiệm, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Tài chính phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu việc hỗ trợ kinh phí cho việc xét nghiệm công dân nhập ngũ.
Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc CDC Thanh Hóa, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành lấy mẫu và triển khai xét nghiệm Covid-19 cho công dân nhập ngũ năm 2021.
Cũng theo ông Trương, trước ngày 25.2, CDC Thanh Hóa sẽ hoàn thành việc xét nghiệm theo yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa, để kịp thời gian giao nhận quân theo kế hoạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.