Thêm 2 người Việt về từ Kuwait mắc Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
27/06/2020 19:01 GMT+7

Chiều nay, 27.6, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 thông báo, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới, là công dân Việt trở về từ Kuwait.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Ban chỉ đạo), 2 ca mắc Covid-19 mới là bệnh nhân thứ 354 và 355 tại Việt Nam.
Trong đó, bệnh nhân 354 (nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại H.Bình Chánh, TP.HCM). Bệnh nhân 355 (nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại H.Như Xuân, Thanh Hóa).

Chiều 27.6: Việt Nam phát hiện 2 ca mắc Covid-19 mới - người trở về từ Kuwait

Ngày 18.6, cả 2 phụ nữ này từ Kuwait về Việt Nam, được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh.
Ngày 26.6, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).
Theo Ban chỉ đạo, đến 18 giờ ngày 27.6, đã 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Trong số 355 ca mắc tại Việt Nam, 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay; 330 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, chiếm 94,3% tổng số ca bệnh. Hiện có 7.846 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe .
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo, đến chiều 27.6, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2. Hiện còn 15 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM) đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn, nhưng cần thêm thời gian để phục hồi chức năng vận động.
Bệnh nhân 91 đã qua 15 ngày cai máy thở, tự thở khí phòng. Các chỉ số khác bình thường và giao tiếp tốt bằng lời nói, được các bác sĩ tăng cường tập phục hồi chức năng ngày 2 lần.
Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 101 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân này từng có tiên lượng rất xấu, phổi tổn thương đến hơn 90%, tình trạng rất nguy kịch, phải can thiệp ECMO để duy trì chức năng sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.