Thêm 4 ca Covid-19 trong cộng đồng tại TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương và Quảng Ninh

Liên Châu
Liên Châu
06/02/2021 19:08 GMT+7

Chiều 6.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo thêm 5 bệnh nhân Covid-19, trong đó 4 ca trong cộng đồng , 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong ngày, 3 ca bệnh đầu tiên tại Hải Dương được công bố khỏi bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, 5 ca mắc mới được công bố chiều nay là các bệnh nhân thứ 1.977 - 1.981 tại Việt Nam.
Trong đó, có 4 ca cộng đồng ghi nhận tại Bắc Ninh, TP.HCM, Bình Dương, Quảng Ninh và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Long An.

Chiều 6.2: Thêm 4 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 1977. Bệnh nhân này là F1 bệnh nhân 1565, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28.1.
Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6.2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân 1977 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Tỉnh Long An ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân 1978 (nam, 29 tuổi), có địa chỉ tại xã Kim Lan, H.Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 2.1, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 5.2 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 6.2: Nỗi lo từ ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân 1979 (nam, 27 tuổi), có địa chỉ tại P.Vĩnh Phú (TP.Thuận An, Bình Dương), là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).
Tỉnh Bình Dương ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân 1980 (nam, 21 tuổi), địa chỉ tại P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương. Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 1979, đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện, bệnh nhân 1980 được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Thuận An.
Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân 1981 (nam, 22 tuổi), có địa chỉ tại xã An Sinh, TX.Đông Triều, Quảng Ninh. Bệnh nhân này là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp TP.Chí Linh (Hải Dương). Bệnh nhân 1981 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28.1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6.2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Nhân viên dương tính Covid-19, sân bay Tân Sơn Nhất có dừng hoạt động?

3 bệnh nhân đầu tiên tại ổ dịch Hải Dương khỏi bệnh

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo, hôm nay, 6.2, có 3 ca được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương, là các bệnh nhân có mã số 1664, 1665 và 1690.
Đến chiều nay, Việt Nam có tổng cộng 1.091 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số ca mắc mới trong cộng đồng từ ngày 27.1 đến nay là 398 ca, tại 12 tỉnh, thành phố: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Hòa Bình, Bắc Ninh, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Giang, Điện Biên và Hà Giang.
Hiện, 83.104 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly y tế phòng dịch Covid-19.

Lịch trình của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.