Thêm nhiều địa phương giãn cách, phong tỏa để phòng chống dịch

27/06/2021 06:45 GMT+7

Theo Bộ Y tế , từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay, Việt Nam có 13.515 ca lây nhiễm trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 11.945 ca mắc mới.

Hà Nội có ca nhập cảnh dương tính Covid-19 sau 30 ngày cách ly

Ngày 26.6, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc Covid-19. Trong đó, 11 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Ninh 4 ca; Khánh Hòa và Kiên Giang mỗi tỉnh có 2 ca; An Giang, Tây Ninh và TP.Hà Nội mỗi tỉnh, thành 1 ca.
Trong các ca nhập cảnh, TP.Hà Nội có ca dương tính sau 30 ngày cách ly. 164 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 58 ca; Bắc Giang (16); Hưng Yên và Nghệ An mỗi tỉnh 11 ca; Phú Yên (10); Đồng Tháp (8); Hà Tĩnh và Đà Nẵng mỗi nơi 7 ca; Quảng Ngãi (6); Tây Ninh, Long An, Bắc Ninh, Bình Dương mỗi tỉnh có 5 ca; Long An, Hải Phòng, Bình Thuận và Hà Nội mỗi nơi có 2 ca; Thái Bình và Cần Thơ mỗi nơi có 1 ca. 131/164 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Trưa 27.6: Thêm 76 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 65 ca

Theo Bộ Y tế, trong ngày 26.6, thêm 188 bệnh nhân (BN) Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay, Việt Nam có 13.515 ca lây nhiễm trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 11.945 ca mắc mới, trong đó 3.363 BN đã được công bố khỏi bệnh.

Phong tỏa xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa (Phú Yên)

Ảnh: Đức Huy

Phú Yên giãn cách toàn tỉnh

Chiều 26.6, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết do tình hình dịch bệnh phức tạp nên UBND tỉnh đã kích hoạt biện pháp giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 27.6. “Hiện Phú Yên có 20 ca mắc Covid-19, 280 trường hợp F1, 754 trường hợp F2… Tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ test nhanh, đồng thời yêu cầu các địa phương vận động toàn dân khai báo y tế”, ông Thế nói.
Trong khi đó, UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã thực hiện cách ly xã Bình Kiến theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 14 giờ ngày 26.6. Riêng tại xã Bình Kiến đã có 4 người bị mắc Covid-19, trong đó có ông L.T.L (42 tuổi, ở thôn Phú Vang) làm nghề giữ xe tại chợ Màng Màng. Hằng ngày, từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, ông L. giữ xe cho khoảng hơn 100 khách, sau đó đi vào chợ lấy đồ ăn về nấu ăn nhưng ít khi mang khẩu trang.

Người phụ nữ dương tính Covid-19 trốn trong vườn mía vì sợ bị cách ly

Quảng Ngãi phong tỏa 1 xã, 1 phường

Sáng qua 26.6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ghi nhận mới 5 ca Covid-19 liên quan đến BN 14442, là lái xe chở hàng đông lạnh ở xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ; đều là F1 của BN 14442, gồm: vợ, 2 con trai và 2 người bạn, tất cả đều trú tại xã Phổ Châu.
Từ 12 giờ ngày 26.6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phong tỏa xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) theo Chỉ thị 16. Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định và hợp đồng đi, đến từ Quảng Ngãi với các tỉnh phía nam.
Chiều 26.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 (cũng ở xã Phổ Châu), nâng tổng số ca nhiễm lên 6 ca. Ngành y tế tiếp tục lấy mẫu test nhanh 3.700 người dân xã Phổ Châu để tiếp tục sàng lọc Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.