Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
31/07/2021 22:45 GMT+7

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh Công an tỉnh Bình Thuận phải quan tâm trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, bảo hộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ

Ngày 31.7, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tiền phương Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã có buổi việc với Công an tỉnh Bình Thuận.
Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công an, đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận cho biết tình hình dịch Covid-19 tại Bình Thuận đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại địa bàn TX.La Gi đã có trên 400 ca nhiễm.
Thời gian qua, Công an Bình Thuận đã chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 
Phát biểu tại buổi làm việc, thiếu tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Bình Thuận đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh Công an tỉnh Bình Thuận phải quan tâm trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, bảo hộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, quán triệt quan điểm làm tốt công tác phòng, chống dịch nhưng phải tự bảo vệ chính mình.
Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần chia sẻ, động viên, quan tâm hơn về hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ trong tình huống dịch bệnh kéo dài, hoặc xấu hơn nữa. 
Nhân chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng Công an Bình Thuận một số trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.