Tiền Giang: Dịch Covid-19 đang bùng phát trong cộng đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
16/06/2021 18:16 GMT+7

Tỉnh Tiền Giang vừa ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng; nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh này lên 50 ca. Tỉnh Tiền Giang thành lập Bệnh viện dã chiến mới và Tổ Covid -19 cộng đồng.

Chiều 16.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR của 73 mẫu từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang ngày 15.6, đã phát hiện 12 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó có 9 ca nhiễm mới trong cộng đồng và 3 ca đang được điều trị, cách ly tại bệnh viện dã chiến Long Định (H.Châu Thành, Tiền Giang).

Bản tin Covid-19 ngày 16.6: Ngày dịch bệnh "kỷ lục" ở TP.HCM; virus len lỏi tấn công bệnh viện

Khu vực bị phong tỏa ở xã Nhị Quý, TX.Cai Lậy.

ẢNH: B.B

Trong số 9 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng nói trên, có 7 trường hợp được phát hiện tại ổ dịch ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, TX, Cai Lậy – nơi đang bị phong tỏa; 2 trường hợp còn lại liên quan đến người lao động trong công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Hiện ngành chức năng TX.Cai Lậy đã truy vết được 12 trường hợp F1 và 58 F2 từ 7 ca nhiễm mới và khẩn trương truy vết các trường hợp còn lại.
Tính đến ngày 16.6, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận hơn 50 ca nhiễm Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội (đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hôm 13.6), thực hiện tốt nguyên tắc “5K” và bình tĩnh cùng với chính quyền địa phương chống dịch.
Cũng trong ngày 16.6, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang (gọi tắt là Bệnh viện dã chiến số 2) trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 60 giường bệnh, địa chỉ tại số 504/1A, tổ 22, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho.

Tối 16.6: Thêm 155 ca mắc Covid-19, TP.HCM 45 bệnh nhân mới

Thành lập Tổ Covid-19 cộng đồng 

Nhu yếu phẩm được đưa đến hỗ trợ người dân khu vực bị phong tỏa, cách ly.

ẢNH: B.B

Trước đó, ngày 15.6, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thành lập Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của việc thành lập Tổ Covid-19 cộng đồng là nhằm giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại từng hộ gia đình. Tổ Covid-19 cộng đồng là cầu nối chủ động trong công tác phòng, chống dịch giữa chính quyền địa phương và ngành y tế với nhân dân, giúp người dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Thành phần tham gia Tổ Covid-19 cộng đồng gồm 2 - 3 người, là cán bộ tổ dân phố, ấp (khu phố), các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi tổ phụ trách từ 40 - 50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể cho từng tổ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.