Tiền Giang lo 'thất thủ' nếu BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau tết

Bắc Bình
Bắc Bình
26/01/2019 09:00 GMT+7

Ngày 14.2 (10.1 âm lịch), Trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại, Tiền Giang lo BOT Cai Lậy 'thất thủ'.

Ngày 25.1, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang (doanh nghiệp đầu dự án BOT Cai Lậy) liên quan đến việc thu phí trở lại và miễn, giảm phí tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang).
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, cho biết tổng cục đã chỉ đạo nhà đầu tư về mọi công tác chuẩn bị thu phí trở lại, trong đó có cả việc thực hiện mở rộng phạm vi giảm giá vé và công tác sửa chữa tuyến tránh trước khi đưa vào thu phí trở lại. Đến nay cơ bản đã hoàn thành và dự kiến sẽ thu phí trong tháng 2.2019. Theo kế hoạch, nhà đầu tư sẽ đóng cửa tuyến đường tránh TX.Cai Lậy từ chiều 25.1 để đẩy nhanh tối đa việc sửa chữa các điểm bị xuống cấp, hư hỏng.
Về việc giảm giá, theo ông Cường, các bên thống nhất mức giảm phí đối với loại xe nhóm 1 (dưới 12 chỗ, ô tô tải dưới 2 tấn) từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng. Ngoài ra sẽ tăng đơn vị giảm giá từ 4 xã lên 8 xã lân cận Trạm thu phí BOT Cai Lậy với phạm vi 10 km (dự kiến trong phương án trước đây là 4 km xung quanh trạm).
Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ VN, ngày 14.2 (10.1 âm lịch), Trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại với giá vé giảm cho tất cả phương tiện nhưng tăng hơn gấp đôi về thời gian thu. Cụ thể, thời gian thu phí sẽ kéo dài từ 7 năm lên khoảng 15 năm 9 tháng. Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN đề nghị cần phân làn, phân luồng tốt nhằm tránh ùn ứ giao thông trong thời gian sửa chữa. Đặc biệt, tỉnh Tiền Giang cần đảm bảo tốt nhất các vấn đề an ninh trật tự khi Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại.
Lãnh đạo ngành Công an, GTVT của Tiền Giang lo ngại việc thu phí từ mồng 10 tết, thì khu vực xung quanh Trạm BOT Cai Lậy sẽ trở thành điểm nóng về giao thông và an ninh trật tự ẢNH: BẮC BÌNH
Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, lo ngại việc thu phí vào những ngày sau tết sẽ dễ gây ùn ứ trên tuyến đường huyết mạch về miền Tây. Bởi thời điểm đó lượng phương tiện đông, đồng thời những vấn đề không mong muốn về an ninh trật tự có thể tiếp tục diễn ra như trước. Ông Bon cũng cho hay chưa nhận được văn bản chính thức thông báo ngày thu phí trở lại của Trạm BOT Cai Lậy mà chỉ nghe thông tin từ báo chí, truyền thông, cũng như phát ngôn tại buổi làm việc hôm nay.
Đồng tình với lo ngại của ông Bon, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho rằng thời điểm đó do lực lượng công an đang phải phân bố dàn trải để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên nhiều địa bàn dịp tết nên có thể lực lượng bố trí tại khu vực Trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ mỏng hơn so với mong muốn của các đơn vị có liên quan. Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị cần xem lại thời điểm thu phí trở lại sao cho phù hợp hơn.
Nhiều điểm trên tuyến tránh dài khoảng 12 km từ TX.Cai Lậy đến H.Cái Bè (Tiền Giang) bị hư hỏng trong thời gian chờ thu phí lại, và đơn vị đầu tư đang tập trung sửa chữa, duy tu ẢNH: BẮC BÌNH
Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết sẽ nghiên cứu lại thời điểm thu phí trở lại. Trước mắt, đề nghị nhà đầu tư dự án cần xây dựng lại phương án thu phí sao cho bài bản, chu đáo, trình Bộ GTVT để xem xét và có hướng phối hợp cụ thể. Sau khi có thông tin chính thức, Bộ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức họp báo để công khai thông tin về ngày thu phí trở lại.
Theo ông Nhật, từ khi Trạm thu phí BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí (ngày 30.11.2017) đến nay đã có nhiều cuộc họp liên quan đến việc này để đưa ra cách xử lý tổng thể. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo Bộ GTVT điều chỉnh hoạt động trạm thu phí nói trên theo phương án giữ nguyên trạm, thực hiện giảm giá vé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.