Tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm soát biên giới Tây Nam

03/05/2021 06:53 GMT+7

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm soát biên giới Tây Nam.

Ngày 2.5, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị tiếp tục phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam.
Cụ thể, từ ngày 2.5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu cảnh sát biển phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch…

Sáng 3.5: Việt Nam không có ca mắc Covid-19

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh bàn giao 258 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng này được tăng cường đến các tổ, chốt phòng chống dịch thuộc các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.