Tìm thấy 1 thi thể ngư dân mắc kẹt dưới tàu cá Nghệ An bị chìm

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
15/09/2019 19:40 GMT+7

Thông tin từ lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình chiều nay 15.9 cho hay, tàu biên phòng đang đưa thi thể 1 ngư dân trên tàu cá ở Nghệ An bị chìm vào bờ.

Theo đó, sáng cùng ngày (15.9), sau khi nhận tin báo từ ngư dân cho biết phát hiện 1 thi thể mắc kẹt dưới tàu cá Nghệ An bị chìm, lực lượng biên phòng Quảng Bình đã điều động phương tiện và thuê tàu trục vớt ra biển tìm kiếm.
Qua quá trình trục vớt, thi thể này được chuyển lên tàu biên phòng đưa vào bờ. Dự kiến chiều tối nayy tàu của biên phòng Quảng Bình sẽ cập bờ.
Hiện vẫn chưa rõ danh tính của ngư dân này. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là thi thể của ngư dân Trần Quang Thiện (52 tuổi, quê Nghệ An). Thân nhân của ngư dân này cũng đã từ Nghệ An vào Quảng Bình để nhận dạng.
Trước đó, chiều ngày 5.9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Bình) nhận tin báo cứu nạn về việc tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS bị đắm và trôi dạt cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý về phía đông.
Thời điểm bị nạn, trên tàu có 7 ngư dân quê Nghệ An, gồm: Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, thuyền trưởng), Phan Huy Hoàng (26 tuổi), Ngô Xuân Xô (19 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi), Trần Văn Cường (16 tuổi), Trần Quang Thiện (52 tuổi), Đậu Ngọc Cầm (59 tuổi). Trong số đó, anh Nguyễn Văn Thắng được cứu sống và là người báo tin cứu nạn, 6 người còn lại mất tích trên biển.

Đến sáng ngày 6.9, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tìm thấy 4 ngư dân còn sống trên biển, lênh đênh trên 1 tấm ván gỗ ở vùng biển giáp ranh Quảng Bình và Quảng Trị, là: Lê Văn Chiến, Trần Văn Cường, Ngô Xuân Xô và Phan Huy Hoàng.

Sau khi chìm tàu, 1 người đã tử vong và được các ngư dân khác buộc vào phao thả trôi là ông Đậu Ngọc Cầm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.