Tin tức thời tiết hôm nay 25.8.2021: Mưa giông diện rộng, đề phòng sạt lở đất, lốc xoáy

25/08/2021 07:25 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 25.8.2021, mưa giông diện rộng ở khắp cả nước, trong đó các tỉnh vùng núi Bắc bộ cần đề phòng xảy ra sạt lở đất, lũ quét và lốc xoáy ở các tỉnh Trung bộ, Nam bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 25.8.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24.8 đến 1 giờ ngày 25.8 như tại Bắc Yên (Sơn La) là 67,8 mm; tại Bảo Yên (Lào Cai) là 105,4 mm; tại Lục Yên (Yên Bái) là 72,4 mm; tại Định Hóa (Thái Nguyên) là 104,6 mm; tại Chợ Đồn (Bắc Kạn) là 75,4 mm; tại Thông Nông (Cao Bằng) là 102,4 mm…
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam qua khu vực nam đồng bằng Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên từ nay 25.8 đến ngày 26.8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông diện rộng, cục bộ có mưa to; khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm/đợt.
Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 200 mm/24 giờ. Mưa lớn chủ yếu tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Lũ kinh hoàng ập vào chốt kiểm dịch Covid-19 ở Thái Nguyên, 6 người sơ tán kịp thời

Thời tiết khu vực Trung bộ từ chiều tối và đêm nay đến ngày 28.8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Mưa giông chủ yếu tập trung và chiều tối và tối. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết khu vực Nam bộ và Tây nguyên, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên Nam bộ và Tây nguyên từ nay đến ngày 27.8 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ, mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hãi hùng vòi rồng xuất hiện ở Bến Tre làm 8 người bị thương và 142 ngôi nhà sập, tốc mái

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 -32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C.Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.