TP.HCM: Công an Q.3 khởi tố vụ án ‘nhóm đánh bạc có cán bộ phường tham gia’

Trác Rin
Trác Rin
22/05/2021 17:15 GMT+7

Liên quan nhóm đánh bạc có cán bộ phường tham gia, chiều 22.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an Q.3 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 12.5, tổ công tác gồm nhiều trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.3, phối hợp Công an P.11 (Q.3), kiểm tra hành chính căn nhà trong hẻm 444 đường Cách Mạng Tháng 8 (P.11, Q.3), phát hiện nhóm đàn ông có hành vi đánh bạc ăn tiền. Trong đó có cả cán bộ phường tham gia đánh bạc.
Các bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Danh Quang Vinh (36 tuổi, ngụ Q.3, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự P.11, Q.3); Đỗ Trường Giang (ngụ Q.12); Trần Hoàng Hùng (cùng 42 tuổi, ngụ Q.3); Vũ Hải Đăng (ngụ Q.10); Phan Văn Thật (cùng 30 tuổi, ngụ Q.6).
Riêng Phạm Trọng Tuấn (56 tuổi, ngụ Q.3, cùng TP.HCM, chủ căn nhà chứa nhóm người đánh bạc) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.
Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm hơn 86 triệu đồng, 65 AUD, 75 USD. Tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 hột xí ngầu và 4 bộ bài tây.
Qua xác minh ban đầu, Danh Quang Vinh còn là đảng viên thuộc Đảng bộ P.11, Q.3.
Tổ công tác sau đó bàn giao người cùng tang vật vụ đánh bạc cho Đội điều tra tổng hợp Công an Q.3 trực tiếp thụ lý điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.