TP.HCM: Người phụ nữ bỏng nước sôi, nhập viện mới phát hiện nhiễm Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
03/07/2021 16:22 GMT+7

Nữ bệnh nhân 41 tuổi, sống trong khu vực phong tỏa ở Q.Bình Tân không may bị bỏng nước sôi, khi nhập viện được phát hiện nhiễm Covid-19 .

Ngày 3.7, bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó trưởng khoa Bỏng – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương (Bệnh viện Trưng Vương) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận, phẫu thuật cho một bệnh nhân bị bỏng và nhiễm Covid-19.

Người phụ nữ ở TP.HCM bỏng nước sôi, nhập viện mới phát hiện nhiễm Covid-19

Theo đó, ngày 22.6, nữ bệnh nhân (41 tuổi) sống trong vùng phong tỏa Covid-19 ở Q.Bình Tân thì bị bỏng nước sôi. Nữ bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện City CIH (Q.Bình Tân). Tại đây, bệnh nhân được test nhanh dương tính với Covid-19. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 23.6 khẳng định bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Ngày 24.6, nữ bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương. Tại đây, bên cạnh được thăm khám điều trị về bệnh Covid-19, bệnh nhân được điều trị vết thương bỏng diện tích 10% độ 3 sâu ở bụng và tay phải.
Theo bác sĩ Đinh Phương Đông, việc điều trị bỏng cho bệnh nhân khó khăn vì vết thương tiết nhiều dịch, phải thay băng bỏng mỗi ngày. Y bác sĩ trong điều kiện mặc bảo hộ rất khó thao tác. Ngoài ra, bệnh nhân bị 2 bệnh cùng lúc nếu Covid-19 nặng sẽ khó khăn hơn, diễn tiến nặng hơn. Hiện tại vết thương bỏng của bệnh nhân diễn tiến tốt, các triệu chứng Covid-19 giảm dần. Tiên lượng tốt.
Được biết, chồng bệnh nhân cũng mắc Covid-19 và đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương.

Bản tin Covid-19 ngày 3.7: Ngày dịch bệnh "bão tố" với gần 1.000 ca mắc mới

Lúc 16 giờ ngày 2.7, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương tiếp nhận sản phụ P.T.P.T, 37 tuổi mang thai lần thứ 2, 38 tuần tuổi, chuyển dạ, đau vết mổ cũ do Bệnh viện Hùng Vương chuyển đến, sản phụ có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Ngay khi tiếp nhận, ê kíp phẫu thuật của khoa Sản tiến hành khám, đánh giá, chẩn đoán: Sản phụ chuyển dạ sanh, ối vỡ sớm, đau vết mổ cũ, nhiễm Covid-19.
Sản phụ được chuyển đến khoa Phẫu thuật - gây mê - hồi sức để tiến hành phẫu thuât khẩn cấp. Ê kíp tiến hành phẫu thuật bắt ra một bé trai, cân nặng 2,9 kg khỏe mạnh. Ca mổ kết thúc lúc 18 giờ. Sau phẫu thuật cả mẹ và bé sức khỏe ổn định, được tiếp tục theo dõi tại khoa Sản.
Trước đó, ngày 20.6, sản phụ sinh sống trong khu phong tỏa tại Q.4, đã làm xét nghiệm Covid-19 âm tính. Sáng 2.7, sản phụ đau bụng, đến khám tại Bệnh viện Hùng Vương, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính.
Đây là trường hợp sanh mổ thứ 2 thành công trên sản phụ bị Covid-19 kể từ khi Bệnh viện Trưng Vương đổi công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19 từ ngày 18.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.