TP.HCM: Nhịp sống ngưng đọng trong ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

31/05/2021 16:40 GMT+7

Phố phường TP.HCM chỉ đông người trong giờ đi làm buổi sáng, sau đó trở nên vắng vẻ, trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15 .

Hôm nay 31.5 là ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Người dân nghiêm túc chấp hành quyết định của lãnh đạo thành phố, hạn chế ra đường, tụ tập, nên nhiều nơi vốn tấp nập nay vắng vẻ, tĩnh lặng.

Ngã bảy Lý Thái Tổ (Q.10) ngày thường đông đặc xe cộ, trong ngày đầu giãn cách xã hội, người đi đường chỉ lác đác. Chỉ thị 15 quy định không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tuy nhiên, lần này, TP.HCM áp dụng không tụ tập trên 5 người

ẢNH: NGỌC DUY

Lượng phương tiên lưu thông qua hầm Thủ Thiêm giảm hẳn. Thông thường, đầu mối giao thông này luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng và tan tầm buổi chiều

ẢNH: NGỌC DUY

Phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn có người đi dạo, tập thể dục, vui chơi giải trí, nhân viên các văn phòng lân cận ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi, nhưng nay vắng lặng khác thường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM còn cho tạm dừng các hoạt động tại các trung tâm thương mại, siệu thị điện máy, trò chơi điện tử có thưởng và casino (trong khách sạn), các hoạt động thẩm mỹ, cấp căn cước công dân. Các siêu thị bán hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động để cung cấp cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trung tâm TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội vì Covid-19: "Bình thường đâu vắng dữ vậy"

Toàn bộ công viên, khu vui chơi, không gian công cộng trên địa bàn thành phố đều bị phong tỏa. Trong ảnh, một khu tập thể thao ngoài trời được giăng dây phong tỏa không cho người dân tụ tập

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bưu điện Trung tâm thành phố, nhà thờ Đức Bà và Đường sách TP.HCM bên cạnh đều vắng bóng người qua lại. TP.HCM dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự

ẢNH: NGỌC DUY

Cổng số 3 của bến xe miền Đông không còn cảnh dòng xe từ các tỉnh đổ về nườm nượp như ngày thường. Nhiều địa phương đã cho tạm dừng các tuyến xe khách đến TP.HCM

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đường Phạm Văn Đồng nối phía đông với trung tâm thành phố, thường ngày lượng xe lưu thông rất lớn. Nhưng sáng 31.5, tuyến đường này trở nên thông thoáng. 

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong khi đó, xe buýt chạy một mạch từ trạm này đến trạm khác suốt tuyến, thỉnh thoảng mới ghé bến vì xe không có khách. Trạm dừng thường ngày kẻ chen người lấn tranh nhau lên xe, nay trở nên đìu hiu

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hình ảnh thông thoáng trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15 ở khu vực cầu vượt Linh Xuân - nơi thường xuyên tắc nghẽn. Một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây cho biết: “Lượng xe cộ lưu thông hôm nay giảm 20-30%. Xe tải và các xe đầu kéo vẫn hoạt động nhưng lượng xe máy đã giảm đi rất nhiều”

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.