Trưởng ban Dân vận T.Ư: ‘Mất mát của Trà Leng là quá lớn’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/01/2021 17:26 GMT+7

“Có thể nói thiệt hại, mất mát của Trà Leng là quá lớn. Hiện vẫn còn 13 người mất tích chưa tìm kiếm được”, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh.

Ngày 12.1, Đoàn công tác T.Ư do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, dẫn đầu đã có chuyến thăm, tặng quà và tìm hiểu tình hình đời sống người dân xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) sau vụ thảm họa sạt lở núi. Đi cùng đoàn công tác có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao quà cho người dân xã Trà Leng.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My cho biết, đợt mưa lũ vừa qua toàn huyện có 19 người chết, 13 người mất tích. Riêng xã Trà Leng có 10 người chết và 13 người còn mất tích. Ngoài ra, toàn huyện có 95 ngôi nhà bị sụp đổ, vùi lấp, nước cuốn trôi. Hơn 109 ha diện tích đất sản xuất bị sạt lở, bồi lấp; hơn 42 diện tích rau màu bị thiệt hại, đổ ngã 2 ha cây quế…Ước thiệt hại về nhà ở và nông – lâm nghiệp khoảng 32,5 tỉ đồng.

Mưa lũ khiến hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị sạt lở đất đá, xói lở taluy âm với khối lượng lớn, cầu cống bị cuốn trôi, nhiều điểm trường bị sạt lở…Tổng kinh phí để khắc phục cơ sở hạ tầng ước hơn 1.200 tỉ đồng.

Ông Hưng cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư xem xét có chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ dân để thực hiện trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa thay thế cây lúa rẫy, cây keo…Có chính sách hỗ trợ thực hiện di dời, sắp xếp lại dân cư đối với các trường hợp có nhà năm ở các vị trí xung yếu, đang có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, hỗ trợ vùng có nguy cơ sạt lở đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, trường học…có kết cấu kiên cố đảm bảo có thể phòng chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng 1.000 cây giống sầu riêng cho người dân xã Trà Leng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, bàn Trương Thị Mai, chia sẻ những mất mát mà chính quyền, người dân tỉnh Quảng Nam phải gánh chịu trong thời gian qua. Khi sự cố Trà Leng xảy ra, không chỉ Quảng Nam đau đớn mà cả nước bàng hoàng và rất là đau đớn.

Theo bà Mai, với thiên tai, bão lũ, sự cố năm nay đã tiếp tục đẩy Trà Leng cũng như H.Nam Trà My và một số huyện khác của Quảng Nam tiếp tục khó khăn. Khi sự cố xảy ra sau cơn bão số 9, số 10, Đảng, Nhà nước rồi các cơ quan, tổ chức của T.Ư, công an, quân đội, Đảng ủy, chính quyền, nhân dân xã Trà Leng đã khẩn trương góp phần để giải quyết sự cố. Hàng trăm, hàng ngàn người đã có mặt tại đây để cùng với nhân dân xã Trà Leng khôi phục, ổn định cuộc sống cho người dân trở lại.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư tặng quà cho người dân vùng sạt lở xã Trà Leng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Có thể nói thiệt hại, mất mát của Trà Leng là quá lớn. Hiện vẫn còn 13 người mất tích chưa tìm kiếm được. Cơ sở hạ tầng, giao thông, trường học, y tế, nhà ở, cây trồng và vật nuôi tất cả đều bị ảnh hưởng hết toàn bộ. Chúng tôi đến đây và dành tình cảm, tấm lòng, chia sẻ với bà con, lãnh đạo và cả hệ thống chính trị”, bà Mai nhấn mạnh.

Cũng theo bà Mai, điều đáng mừng là, cuộc sống cũng đã tạm được sắp xếp, thầy trò đã đến trường trở lại, trạm y tế hoạt động, nhiều cơ sở hạ tầng được khôi phục, trong đó nhà ở, sản xuất của người dân được tập trung ưu tiên lớn nhất. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn rất ngổn ngang cần hơn nữa sự quan tâm, chia sẻ của T.Ư, chính quyền.

Bà Trương Thị Mai dự lễ khởi công nhà sinh hoạt cộng đồng Trà Leng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Khó khăn ban đầu đã tạm ổn, khó khăn sắp tới mới chính là bước đi quan trọng. Tôi ghi nhận những kiến nghị của địa phương để có báo cáo với Đảng, Nhà nước để tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ. Tôi mong tỉnh Quảng Nam nói chung và xã Trà Leng nói riêng tiếp tục vượt qua khó khăn. Rất hy vọng, với sự ủng hộ của T.Ư, của tỉnh nhà, xã hội để sau Tết Nguyên đán người dân Trà Leng sớm trở lại cuộc sống bình thường" - bà Trương Thị Mai, nói.

Dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà gồm tiền mặt và quà cho người dân xã Trà Leng. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng trao tặng 1 tivi cho tập thể lực lượng công an, dân quân xã Trà Leng; tặng 1.000 cây sầu riêng giống làm kinh tế cho nhân dân và trao tặng bộ trang thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Trà Leng gồm: 1 máy thở ô xy, 1 máy rửa dạ dày, 2 máy đo huyết áp cùng 2 máy đo đường huyết.

Cùng ngày, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến dự lễ khởi công xây dựng Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng. Công trình này do Quân khu 5 tài trợ với tổng kinh phí xây dựng khoảng 3 tỉ đồng.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.