Vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh: Người đàn ông đi đường qua cơn nguy kịch

03/04/2020 23:18 GMT+7

Liên quan vụ tai nạn giao thông trong lúc truy bắt nghi phạm cướp giật, khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh, 1 người đi đường bị thương, hiện người này đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 3.4, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ CK2 Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tối 2.4 Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Mai Quốc Long (35 tuổi, trú P.Thọ Quang) nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin vào khoảng lúc 20 giờ 40 ngày 2.4, Trung tâm chỉ huy thông tin TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh niên đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường.
Nhận được tin báo, Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an Q.Sơn Trà triển khai lực lượng truy bắt nhóm thanh niên này.

Hiện anh Long đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng

Khi các chiến sĩ công an truy bắt đến khu vực cầu Mân Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông, khiến đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn hy sinh; một người đi đường là anh Mai Quốc Long bị thương.
Về tình hình sức khỏe của anh Long, bác sĩ Trung, cho biết thêm bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân bị gãy xương đòn, xương chân, đa chấn thương; bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.
Chiều 3.4, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác TP.Đà Nẵng đã đến viếng lễ tang thiếu tá Đặng Thanh Tuấn tại Nhà tang lễ thành phố (số 103 Quang Trung, Q.Hải Châu). Đoàn lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đã đến viếng tang thượng sĩ Võ Văn Toàn tại nhà riêng (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà). Sau khi thắp hương viếng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chia sẻ nỗi đau mất người con ưu tú của gia đình và mong gia đình vượt qua mất mát lớn này. Tại buổi viếng lễ tang 2 chiến sĩ công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP trao 100 triệu đồng hỗ trợ thân nhân 2 gia đình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.