Xe bán tải 2 biển số chở gỗ lậu chạy bạt mạng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/12/2019 12:59 GMT+7

Lắp thêm một biển số giả để nhằm qua mặt cơ quan chức năng trên Quốc lộ 9, tuy nhiên, Nguyễn Thế Thảo bị lực lượng CSGT tóm gọn cùng chiếc xe bán tải chở gỗ lậu.

Sáng 19.12, Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã bàn giao người và tang vật của một vụ sử dụng biển số giả, chạy quá tốc độ, chở gỗ lậu để Công an H.Cam Lộ tiếp tục thụ lý theo quy định.
Trước đó, lúc 16 giờ ngày 18.12, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Đakrông phát hiện ô tô bán tải BS 29C - 963.27 chạy trên Quốc lộ 9, theo hướng Lao Bảo đi Đông Hà vi phạm tốc độ (77/50 km/h) nên ra lệnh dừng xe.

Thảo khi bị phát hiện

ẢNH: THANH LỘC

Tại đây, lực lượng chức phát hiện tài xế Nguyễn Thế Thảo (22 tuổi, trú tại xã Dương Thuỷ, H.Lệ Thuỷ, Quảng Bình) gắn BS 29C - 963.27 đè lên biển đăng ký thật của xe là BS 73C - 066.53. Ngoài ra, trên thùng xe còn phát hiện chở gần 1 khối gỗ hộp nhóm 6.

Liên tục bắt “xe kính đen” chở rượu lậu

Cũng trong ngày 18.12, vào lúc 5 giờ, tổ tuần tra của Trạm CSGT Đakrông đã dừng xe hạ tải (thường gọi là xe "kính đen" vì loại xe này vốn là xe chở khách, sau đó hạ tải để chở hàng hóa, và các cửa đều dán kính đen) BS 74D - 002.47 do Nguyễn Thanh Hòa (35 tuổi, trú P.4, TP.Đông Hà) điều khiển hướng Lao Bảo - Đông Hà, và phát hiện trong thùng xe chở 2 tấn đường kính, 120 chai rượu nhập lậu. Số hàng này không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Đường kính và rượu lậu trên những chiếc xe kín đen

ẢNH: THANH LỘC

Tiếp đó, lúc 15 giờ 30 ngày 18.12, trên Quốc lộ 9, đoạn qua xã Đakrông (H.Đakrông), tổ tuần tra của Trạm CSGT Đakrông lại phát hiên xe “kính đen” BS 74D - 000.70 do Lê Thanh Tùng (27 tuổi, trú xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển từ Lao Bảo về Đông Hà, và phát hiện 1,5 tấn đường và 60 chai rượu lậu.

Những chiếc bao gai chứa rượu lậu trên xe 'kín đen'

ẢNH: THANH LỘC

Cả 2 vụ việc đều đã được chuyển giao cho Công an H.Đakrông tiếp tục xử lý.
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết những ngày cuối năm, giáp Tết, tình hình buôn lậu trên tuyến Quốc lộ 9 rất nóng, lực lượng CSGT đang phải căng sức để chống trả. Trung tá Tuấn cũng kêu gọi các lực lượng chức năng khác thường xuyên thông tin, phối hợp nhịp nhàng để công tác này đạt hiệu quả cao hơn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.