Cuba phản ứng về sự xuất hiện của tàu ngầm Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
16/06/2024 05:31 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh sự không hài lòng đối với sự xuất hiện của tàu ngầm Mỹ ở vịnh Guantanamo.

"Các chuyến thăm của hải quân tới một quốc gia thường là được mời và đây không thuộc trường hợp như thế. Rõ ràng là chúng tôi không thích sự hiện diện trên lãnh thổ chúng tôi của một cường quốc duy trì chính sách chính thức và thực tế mang tính thù địch đối với Cuba", Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío nhấn mạnh.

Cuba phản ứng về sự xuất hiện của tàu ngầm Mỹ- Ảnh 1.

Tàu ngầm USS Helena của Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) của Mỹ ngày 13.6 thông báo tàu ngầm Mỹ USS Helena đã ghé vịnh Guantanamo trong chuyến thăm thường lệ khi di chuyển qua khu vực, theo tờ Politico.

Vịnh Guantanamo thuộc chủ quyền Cuba, nhưng do Mỹ kiểm soát theo một hiệp ước song phương năm 1903 mà chính phủ Cuba hiện nay không công nhận và xem sự hiện diện của Mỹ ở đó là bất hợp pháp.

Vài giờ sau khi SOUTHCOM đưa ra thông báo trên, tàu tuần tra HMCS Margaret Brooke của hải quân Hoàng gia Canada cập cảng ở thủ đô Havana của Cuba. Tàu HMCS Margaret Brooke "sẽ tiến hành chuyến thăm Havana từ ngày 14 - 17.6, để ghi nhận mối quan hệ song phương lâu dài giữa Canada và Cuba", theo thông báo của hải quân Hoàng gia Canada được đăng trên Facebook. Hải quân Hoàng gia Canada cho hay đây là chuyến thăm đầu tiên của lực lượng này tới Havana kể từ năm 2016. Một nhà ngoại giao Canada mô tả việc tàu HMCS Margaret Brooke đến Havana là "thường lệ và là một phần của sự hợp tác lâu dài giữa hai nước chúng tôi", đồng thời nhấn mạnh việc này "không liên quan đến sự hiện diện của các tàu Nga", theo Reuters.

Chiến hạm Nga đến Cuba, Mỹ theo dõi, trấn an lo ngại

Cả hai tàu nói trên của Canada và Mỹ đã theo dõi một nhóm tàu hải quân Nga, trong đó có một tàu hộ vệ và một tàu ngầm, trên đường tới Cuba trong tuần này, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cho hay tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan đã tiến vào cảng Havana ngày 12.6 sau khi tiến hành cuộc huấn luyện "vũ khí tên lửa có độ chính xác cao" ở Đại Tây Dương.

Cả Mỹ và Cuba đều khẳng định nhóm tàu hải quân Nga không gây ra mối đe dọa nào cho khu vực. Nga cũng xem việc các tàu chiến của mình đến Cuba, chỉ cách bang Florida của Mỹ khoảng 148 km về phía nam, là chuyện thường lệ. Đội tàu Nga được cho là sẽ ở lại khu vực trong hè này và có thể ghé thăm Venezuela.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.