Khả năng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Khánh An
Khánh An
25/05/2024 06:00 GMT+7

Giới phân tích cho rằng Ukraine có thể tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với các UAV tầm xa nội địa, bên cạnh vũ khí viện trợ nếu được phương Tây cho phép.

Các nguồn tin tình báo Ukraine vừa tiết lộ rằng những máy bay không người lái (UAV) của nước này vừa tấn công một số cơ sở sản xuất thiết bị quân sự ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km. Cuộc tấn công diễn ra vào chiều 23.5 nhằm vào 2 thành phố Kazan và Nizhnekamsk, nơi có nhiều công ty cung ứng thiết bị cho quân đội Nga, theo tờ Kyiv Post. Thông tin được đưa ra giữa nhiều đồn đoán về khả năng Ukraine tấn công sâu vào biên giới Nga, với hy vọng được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc viện trợ sát thương cho Nga tại Ukraine

Chủ đề nóng

Tờ Bild mới đây dẫn các nguồn thạo tin cho rằng Ukraine dự định sử dụng các UAV tầm xa trong năm nay, do thiếu tên lửa tầm trung và tầm xa. Đến cuối năm, 10 hãng sản xuất dự định cung cấp cho quân đội Ukraine các UAV có thể bay xa đến 2.500 km. Trong số đó có UAV Sokil-3000 do Công ty Luch Design Bureau ở Kyiv phát triển với tầm bay đến 3.300 km.

Khả năng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga- Ảnh 1.

Một tòa nhà ở tỉnh Belgorod của Nga nghi trúng hỏa lực Ukraine

AFP

Đáng chú ý, sau khi Nga bắt đầu mở mặt trận tấn công tại tỉnh Kharkiv phía đông bắc Ukraine hôm 10.5, phương Tây tỏ ra đang cân nhắc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Tờ The New York Post ngày 23.5 loan tin Bộ Ngoại giao Mỹ thúc đẩy một cuộc tranh luận dữ dội tại Washington D.C về việc nới lỏng lệnh cấm Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công các vị trí phóng tên lửa và pháo từ bên kia biên giới với Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm 22.5 cho hay Washington sẵn sàng thảo luận với Kyiv về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu với báo giới vào cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói rằng "không phải là chính sách tốt" khi vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine không được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron khi thăm Ukraine cũng nói rằng Kyiv "tuyệt đối có quyền tấn công chống lại Nga".

Tổng thống Putin cho phép Nga tịch thu tài sản Mỹ để trả đũa

Nga phản ứng mạnh

Những thông tin trên được Kyiv nhiệt liệt hoan nghênh và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đang đàm phán với các đối tác về điều đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin tích cực nào, theo Đài PBS. Trước những nhận định về khả năng Washington thay đổi chính sách, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích rằng đó là "quan điểm hoàn toàn vô trách nhiệm và có thể gây hậu quả nguy hiểm".

"Chúng tôi biết rằng trong số các nghị sĩ Mỹ có những cái đầu nóng xem bổn phận của họ là đổ dầu vào lửa", AFP ngày 24.5 dẫn lời ông Peskov cáo buộc và cho rằng tình trạng này tương tự ở một số nước châu Âu.

Phản ứng trước phát biểu của Ngoại trưởng Anh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đáp trả và "có thể tấn công bất cứ mục tiêu quân sự và vũ khí của Anh nào trong và ngoài Ukraine". Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Belarus và gặp Tổng thống Alexander Lukashenko vào ngày 24.5 (giờ địa phương). Theo TASS dẫn lời ông Putin phát biểu trước chuyến thăm, trong số những vấn đề hai bên dự kiến thảo luận có giai đoạn 2 của cuộc tập trận hạt nhân của Nga, với sự tham gia trực tiếp của quân đội Belarus. 

Nga ra sắc lệnh về tịch thu tài sản Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.5 ký sắc lệnh cho phép tịch thu tài sản của các cá nhân và thực thể liên quan Mỹ tại Nga nếu Washington tịch thu tài sản Moscow ở nước ngoài.

Theo đó, bất kỳ thiệt hại nào đối với Nga do Mỹ gây ra cũng sẽ được bù đắp bằng tài sản của Mỹ hoặc liên quan nước này. Chính phủ Nga và ngân hàng trung ương sẽ có quyền yêu cầu bồi thường thông qua tòa án. Những người có thể bị tịch thu tài sản gồm công dân Mỹ, người sống tại Mỹ hoặc người có hầu hết công việc kinh doanh, thu lợi tại Nga. Tài sản dưới sự kiểm soát của những cá nhân đó sẽ bị liên đới, dù cho họ mang quốc tịch gì hay sống ở đâu. Sắc lệnh cho chính phủ 4 tháng chuẩn bị bộ khung pháp lý và trình những đề xuất liên quan cho quốc hội xem xét. Hiện Mỹ và các đồng minh đang tìm cách sử dụng nguồn thu từ 300 tỉ USD tài sản của Nga đang bị đóng băng tại phương Tây nhằm hỗ trợ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.