• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên

Phát hiện di hài hoàng tử Maya

01/08/2012 08:28 GMT+7

(TNO) Di hài 1.300 năm của một hoàng tử thời Maya đã được tìm thấy bên trong khu phức hợp hoàng gia ở thành phố cổ Uxul thuộc Mexico, gần biên giới Guatemala.

(TNO) Di hài 1.300 năm của một hoàng tử thời Maya đã được tìm thấy bên trong khu phức hợp hoàng gia ở thành phố cổ Uxul thuộc Mexico, gần biên giới Guatemala.

Bộ xương, được các chuyên gia ước đoán khoảng 20 đến 25 tuổi khi chết, được khai quật trong tư thế nằm ngửa, với đôi cánh tay xếp trước ngực bên trong ngôi mộ nằm sâu 1,5 m bên dưới thềm của phế tích tòa dinh thự hoàng gia trong rừng già.

 Phát hiện di hài hoàng tử Maya 1
Một trong những vại gốm được chôn theo hài cốt - Ảnh: ĐH Bonn

Khi các chuyên gia luồn máy quay vào ngôi mộ với hy vọng có thể biết trước thứ gì bên trong, họ thấy các đồ gốm nằm ở chân bộ xương, theo nhóm của Đại học Bonn (Đức).

Họ phát hiện được tổng cộng 9 mẩu gốm, trong đó có một chiếc đĩa được sơn dấu hiệu bộ luật của nền văn minh Maya bao quanh phần xương sọ. Còn một mảnh gốm khác có khắc chữ tượng hình với nội dung: “đây là lọ nước của hoàng tử trẻ”.

Tuy nhiên, nếu thực sự là hoàng tử, người trong ngôi mộ cũng không nằm trong diện thừa kế ngai vàng, do các chuyên gia không tìm thấy vật đánh dấu cho vương quyền, như đồ trang sức bằng ngọc bích.

Dựa trên hình vẽ của một chiếc lọ, các chuyên gia xác định được một thời điểm quan trọng, tức vào năm 711 sau Công nguyên.

Thành phố Uxul của người Maya nằm sâu trong rừng già và các chuyên gia khảo cổ chỉ tiếp cận được chừng 2 đến 3 tháng/năm vào lúc thời tiết khô ráo.

Họ đã tìm được chứng cứ cho thấy Uxul đã được cai trị bởi triều đại Calakmul, theo báo cáo trên, theo AFP.

Phi Yến

>> Người Maya tin vào mặt trời và thiên đường
>> Không có ngày tận thế trong lịch Maya cổ nhất mới khám phá
>> Những chuyện kỳ thú - Kỳ 5: Kho vàng của người Maya
>> Thám sát hầm mộ Maya bằng camera tí hon
>> Người Maya biến nhựa thành cao su
>> Phát hiện hầm mộ vua người Maya
>> Maya lần đầu đóng phim
>> Lịch Maya có dự báo ngày tận thế?
>> Ca sĩ Maya lộ diện
>> Người Maya dùng bé trai để tế thần

Top
Top