Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Không còn nhiều dư địa giảm lãi suất

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/11/2021 09:30 GMT+7

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc giảm lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phải tính toán nhiều mặt do dư địa không còn nhiều.

Giải trình tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12.11 về dư địa giảm lãi suất nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước là một trong các bộ, ngành vào cuộc "rất trách nhiệm".

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

gia hân

Theo bà Hồng, từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức điều hành lãi suất giảm 3 lần lãi suất điều hành từ 1,5 - 2%. "Đây là mức giảm sâu so với các nước trong khu vực", bà Hồng nêu và cho biết Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo, kêu gọi các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho các khoản cho vay cũ và mới.

"Mặt bằng mức lãi suất giảm 1,66% so với trước dịch. Từ khi Covid-19 đến nay, các tổ chức tín dụng đã giảm 30.000 tỉ đồng. Từ nay tới cuối năm sẽ tiếp tục giảm", bà Hồng thông tin.

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng giảm các loại phí với mức giảm hơn 2.000 tỉ đồng cho khách hàng.

"Các biện pháp kể trên đã giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay.

Áp lực lạm phát rất lớn

Về "dư địa" của chính sách tiền tệ, bà Hồng cho biết, chính sách tiền tệ có 2 nhiệm vụ quan trọng là điều hành chính sách tiền tệ T.Ư kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thực hiện tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với lạm phát.

Bên cạnh đó, với tư cách là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng phải hoạt động làm sao an toàn, sẵn sàng khả năng chi trả cho người dân.

Theo bà Hồng, các chính sách tiền tệ trong thời gian tới đảm bảo đạt được 2 mục tiêu nói trên; đồng thời, đảm bảo cân đối lớn như nợ công, bội chi ngân sách.

Từ đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng khả năng chỉ tiêu lạm phát năm 2021 dưới 4% theo mục tiêu của Quốc hội là có thể đạt được, vì hết tháng 10 lạm phát mới tăng 1,81%. Tuy nhiên, trong năm 2022 "rủi ro lạm phát có áp lực rất lớn".

Theo bà Hồng, kinh tế thế giới dần phục hồi, giá cả hàng hóa trên thế giới có xu hướng gia tăng.

"Một số chỉ số mặt hàng xăng dầu tăng 55,2% so với cuối năm trước. Các nước đã phát triển lạm phát cao nhất trong lịch sử, như Mỹ có mức lạm phát 5,3% trong tháng 9", bà Hồng thông tin.

Trong khi đó, bà Hồng phân tích, nền kinh tế Việt Nam có độ mở cửa rất lớn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP đã là 200% dẫn đến áp lực rủi ro lạm phát nhập khẩu.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng T.Ư thế giới đã dừng nới lỏng tiền tệ. Tới nay, đã có 65 lượt tăng lãi suất trên thế giới. "Áp lực lạm phát đối với điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới rất lớn", bà Hồng nói.

Nợ xấu trong nước đang gia tăng

Bà Hồng phân tích, thời gian qua, các ngân hàng giảm lãi suất bằng chính nguồn lực tài chính của mình chứ không phải từ ngân sách. Khi nợ xấu gia tăng thì các ngân hàng sẽ tiếp tục sử dụng nguồn lực tài chính để xử lý nợ xấu. Nếu để nguồn lực tài chính của các tổ chức tín dụng suy giảm thì khả năng chi trả sẽ giảm và ảnh hưởng tới an toàn hệ thống.

"Đây là bài học rất lớn từ thời gian trước đây. Khi thực hiện các gói hỗ trợ lãi suất năm 2008, không tính toán cẩn thận đã có rủi ro lạm phát quay trở lại 2011 có thời điểm lên tới 18%", bà Hồng nói.

Bà Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn bộ chi phí hoạt động của mình tiếp tục giảm lãi suất. Tuy nhiên, phải đảm bảo tỷ lệ đảm an toàn của từng tổ chức tín dụng và cả hệ thống, tránh tác động lan truyền.

"Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để tính toán gói hỗ trợ lãi suất với quy mô, phạm vi, liều lượng hợp lý, đảm bảo kinh tế vĩ mô phòng ngừa rủi ro", bà Hồng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.