Thông qua đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc

03/11/2017 07:23 GMT+7

Chiều 2.11, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp bất thường để biểu quyết thông qua đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc (còn gọi là đặc khu kinh tế Phú Quốc).

Theo đề án, đặc khu sau khi thành lập sẽ có diện tích trên 57.000 ha, dân số gần 120.000 người, với 9 khu hành chính được chuyển đổi từ 2 thị trấn và 7 xã (không bao gồm xã đảo Thổ Châu vì đang xem xét thành lập huyện đảo Thổ Châu).
Việc thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc sẽ khai thác tốt nhất các tiềm năng, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, công nghệ cao, phương thức quản lý tiên tiến… phát triển các trụ cột chính là du lịch giải trí, nghỉ dưỡng; trung tâm thương mại triển lãm; nghiên cứu - phát triển; dịch vụ tài chính ngân hàng; kinh tế biển; hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn.
Cũng tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua đề án thành lập TP.Hà Tiên dựa trên cơ sở TX.Hà Tiên. Khi trở thành thành phố, Hà Tiên sẽ có diện tích trên 10.000 ha, dân số gần 82.000 người, với 7 đơn vị hành chính cấp phường, xã.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.