Thông tin mới nhất 'đại án đăng kiểm' từ Công an TP.HCM

Ngọc Lê
Ngọc Lê
02/03/2023 16:10 GMT+7

Liên quan đến 'đại án đăng kiểm', Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố 129 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ...

Ngày 2.3, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm (từ ngày 15.11.2022 đến ngày 5.2.2023) tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Trong đợt cao điểm, công an đã điều tra, truy xét, bắt giữ nhanh nhiều đối tượng vừa thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP.HCM cũng đã đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành. 

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 129 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; sản xuất, phần mềm để sử dụng vào mục đích mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Thông tin mới nhất vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm - Ảnh 1.

Công an khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Núp bóng công ty luật đòi nợ thuê

Công an TP.HCM cũng triệt phá các đường dây tổ chức, tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản, điển hình là vụ án vu khống xảy ra tại Công ty Luật TNHH Power Law.

Qua điều tra, công an xác định phương thức của nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn "khủng bố", liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối.

Thông tin mới nhất vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm - Ảnh 2.

Công an TP.HCM triệt phá vụ núp bóng công ty luật đi đòi nợ thuê tại Công ty Luật TNHH Power Law

NGỌC LÊ

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 13 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH dịch vụ - thương mại quốc tế PL và Công ty TNHH TVX Group. 

Các bị can này đã có thủ đoạn tuyển dụng hàng trăm nhân viên để hoạt động lừa đảo thông qua gọi điện giả danh nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng. Đây cũng là hình thức tội phạm có tổ chức, núp bóng dưới các công ty luật được cấp phép hoạt động vừa bị công an triệt phá thành công.

Thông tin mới nhất vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm - Ảnh 4.

Ông Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

NGỌC LÊ

Phát triển chuyển đổi số trong phòng chống tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an cùng với sự đồng hành của các sở ban ngành, đoàn thể... đã mang đến cho người dân TP.HCM một mùa xuân bình an, nghĩa tình, hạnh phúc kể từ sau đại dịch Covid-19.

Ông Ngô Minh Châu đề nghị thời gian tới Công an TP.HCM cần quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng ở cơ sở, nhất là cảnh sát khu vực, công an xã chính quy. 

Ngoài ra phải phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phòng chống tội phạm (hệ thống camera chất lượng cao)...

Dịp này, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM cũng trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ.

Qua gần 3 tháng thực hiện cao điểm, Công an TP.HCM đã giữ vững an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 1.005 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ 1.110 đối tượng; điều tra khám phá 704/1.005 vụ (đạt 70,05%).

Trong đó, đã khám phá 310 vụ, bắt 767 người có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 15,441 kg heroin; 275,7 kg ma túy tổng hợp; 5,865 kg cần sa khô, 8,5 kg cần sa tươi và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.