Thông tin mới nhất về nhóm người vào trường dùng 'chiêu trò' tặng quà, bán hàng

Gia Bách
Gia Bách
22/02/2023 15:47 GMT+7

Phòng GD-ĐT H.Năm Căn (Cà Mau) có báo cáo chính thức việc nhóm người vào các trường mầm non dùng 'chiêu trò' tặng quà, bán hàng.

Liên quan thông tin nhóm người vào trường mầm non dùng 'chiêu trò' tặng quà, bán hàng, ngày 22.2, ông Phan Thanh Việt, Trưởng phòng GD-ĐT H.Năm Căn (Cà Mau), cho biết đơn vị đã có báo cáo chính thức vụ việc cho Sở GD-ĐT Cà Mau.

Cà Mau: có báo nhóm người vào trường mầm non dùng 'chiêu trò' tặng quà, bán hàng - Ảnh 1.

Hộp tinh dầu thông đỏ được người tự xưng là nhân viên của Công ty C.C bán cho các cô giáo Trường mầm non Sao Mai

Trường mầm non Sao Mai cung cấp

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ 20 ngày 16.2, có người tự xưng tên Dũng, phụ trách quản lý chi nhánh Công ty C.C. đến Trường mầm non Sao Mai (TT.Năm Căn, H.Năm Căn), giới thiệu rằng chi nhánh sắp khai trương chuyên về mặt hàng sữa, thuốc... điều trị cho trẻ tự kỷ, tăng động, trầm cảm. Người này xin vào trường tư vấn cho giáo viên cách chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường nhận thấy nội dung tư vấn phù hợp nên đồng ý cho vào.

Cũng theo báo cáo, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 16.2, một người tự xưng là nhân viên tên Liêm của Công ty dược S.G. đến liên hệ tại Trường mầm non TT.Năm Căn. Người này cho rằng sẽ tặng quà cho học sinh nhân dịp sắp khai trương một cửa hàng thuốc tại H.Năm Căn và hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm dành cho mẹ và bé.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16.2 tại Trường mầm non 28/7, một phụ nữ (không rõ tên) giới thiệu là nhân viên của công ty sản phẩm mẹ và bé liên hệ tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ trong trường.

Cùng ngày, tại Trường mẫu giáo Sơn Ca (xã Hàm Rồng), một người đàn ông tự xưng là nhân viên tên Dũng đại diện cho Công ty C.C. nói rằng, công ty muốn mở rộng chi nhánh tại địa bàn xã nên thay vì phát bản tờ rơi, có phần quà gửi đến học sinh và giáo viên.

Báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Năm Căm cũng thể hiện, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 và 16 giờ 45 ngày 16.2, cả 4 trường nêu trên đều có "nhân viên" đến tư vấn và tặng quà cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quà tặng cho trẻ là 601 cuốn tập tô, mỗi cuốn trị giá 12.000 đồng. Có trường còn được tặng chai xịt côn trùng cho trẻ, quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là thuốc hoạt huyết dưỡng não.

Trong quá trình tư vấn, những người này lồng ghép giới thiệu tặng sản phẩm có giá trị khác nhau theo hình thức giới thiệu bán giá rẻ, lấy tiền rồi trả lại và nói rằng đây là quà tặng. Cứ như vậy, nối tiếp các sản phẩm thứ 2, thứ 3, thứ 4 và đến sản phẩm cuối cùng là tinh dầu thông đỏ, nhân viên bán với giá 2 triệu đồng (kèm tặng thêm sản phẩm tinh dầu thông đỏ giá trị tương đương). Theo báo cáo, tổng số tiền các trường đã mua sản phẩm là 76,9 triệu đồng.

Phòng GD-ĐT H.Năm Căn đưa ra báo cáo này sau khi Báo Thanh Niên hôm 16.2 phản ánh thông tin có nhóm người dùng "chiêu trò" tặng quà và bán hàng cho giáo viên tại các trường mầm non ở huyện này. Nắm bắt vụ việc, ông Dư Minh Hùng, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, chỉ đạo Công an huyện xác minh nhóm người vào các trường tặng quà và bán hàng.

Vào ngày 22.2, ông Dương Minh Hùng cho biết: "Hiện Công an H.Năm Căn chưa báo cáo với tôi về vụ việc nhóm người vào các trường mầm non tặng quà và bán hàng hôm 16.2".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.