Thu hẹp ‘lô cốt’ gây ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển vào cuối tháng này

11/11/2022 20:10 GMT+7

Chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cam kết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, trả lại mặt đường Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Khánh, Lương Thế Vinh ( Hà Nội )... cho người dân.

Liên quan đến những công trình xây dựng thuộc hạng mục của dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có rào chắn chiếm lòng đường ở các tuyến phố Nguyễn Xiển, Lương Thế Vinh, Vũ Trọng Khánh gây ùn tắc giao thông, ngày 11.11, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá) đã có những thông tin phản hồi.

Đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) thời gian gần đây có nhiều "lô cốt" được dựng lên

đình huy

Đối với những vị trí rào trên đường Nguyễn Xiển (trục đường phía tây nam Hà Nội) sẽ được thi công trong vòng 18 tháng (từ tháng 11.2022 đến tháng 5.2024) và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 4 - 29.11) sẽ thi công trên mặt bằng và giữ nguyên rào chắn như hiện nay.

Giai đoạn 2 (sau ngày 29.11) sẽ thu gọn rào chắn để bố trí làn rộng khoảng 3 m phục vụ người dân đi lại. Đồng thời, khu vực thi công sẽ được cắm biển báo chỉ dẫn tài xế và thường trực công nhân hỗ trợ chỉ dẫn, phân luồng giao thông.

Đối với 9 “lô cốt” trên đường Vũ Trọng Khánh, chủ đầu tư cho biết đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời thu gọn rào chắn để hạn chế ùn tắc.

Về những “lô cốt” trên đường Lương Thế Vinh, chủ đầu tư dự án cho hay đã hoàn thành 6/7 vị trí và đã hoàn trả nguyên trạng mặt đường để phục vụ các phương tiện lưu thông. Vị trí còn lại tại nút giao Vũ Hữu - Lương Thế Vinh đang được thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2023.

Chủ đầu tư dự án cho biết đơn vị đã tính toán kỹ lưỡng những phương án thi công hiện nay để tránh làm ảnh hưởng ít nhất tới người dân khu vực. Đồng thời, cam kết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung, ưu tiên máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, trả lại mặt đường cho người dân.

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yên (tương đương hơn 16.293 tỉ đồng). Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn đối ứng của Hà Nội. Dự án khởi công ngày 7.10.2016.

Dự án gồm có 4 gói thầu xây lắp chính được tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, gồm: gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm, gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính, gói thầu số 3 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ và gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.