Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh bị bắt vì dính líu buôn lậu ma túy

29/04/2022 11:40 GMT+7

Ông Andrew Fahie, Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI), đã bị bắt tại thành phố Miami, bang Florida của Mỹ, vì cáo buộc dính líu âm mưu buôn lậu ma túy do Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) giăng bẫy.

Ông Andrew Fahie, Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh

bvi

Báo The Guardian hôm 29.4 dẫn lời Thống đốc BVI John Rankin xác nhận ông Fahie đã bị bắt tại sân bay Miami-Opa vào sáng 28.4 (giờ Miami) trong một chiến dịch giăng bẫy bắt tội phạm buôn lậu ma túy do DEA tổ chức.

Sau đó, nhà chức trách Mỹ cũng bắt bà Oleanvine Maynard, Giám đốc điều hành toàn bộ cảng biển của BVI, và con trai Kadeem Maynard, người bị nghi đóng vai trò móc nối đường dây buôn lậu vũ khí vào Mỹ.

Tờ Miami Herald cho hay các đặc vụ DEA đã giả dạng thành những kẻ buôn lậu ma túy thuộc tổ chức tội phạm Sinaloa của Mexico để tiếp cận các đối tượng trong vụ này.

Theo hồ sơ tòa án, người cung cấp tin đã gặp ông Fahie, bà Maynard và một người khác vào ngày 7.4 trên đảo Tortola. Hai bên đạt được thỏa thuận vận chuyển lô hàng 3.000 kg cocaine từ Colombia đến Mỹ.

Thủ hiến Fahie được cho là đã đồng ý khoản hoa hồng trị giá 12% trên doanh thu bán số ma túy này, đồng thời người cung cấp tin cũng hứa hẹn sẽ gửi số ma túy với độ tinh chất thấp để ông Fahie “lập công” trong một vụ triệt phá đường dây buôn lậu ma túy được dàn dựng.

“Ông Fahie thích ý tưởng này, và giải thích rằng trước đây chưa bao giờ nhận tiền sau khi số ma túy được bán hết”, theo hồ sơ tòa án.

Ông Fahie đắc cử thủ hiến BVI năm 2019 và hiện là chủ tịch đảng Quần đảo Virgin. Bà Maynard được bổ nhiệm năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.