Thủ khoa toàn quốc: Kỷ luật thép trước thế giới công nghệ

Tùng Lê
Tùng Lê
Đằng sau 2 từ 'thủ khoa' danh giá của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là câu chuyện về ý thức kỷ luật, nghị lực vượt lên nghịch cảnh của một cô học trò nghèo, cùng sự định hướng khoa học từ các thầy cô giáo ở trường THPT Thanh Miện II.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa công bố sáng nay (1.7), cả nước đón nhận 2 thủ khoa. Trong đó em Phạm Bích Phương (Trường THPT Thanh Miện II, Hải Phòng) đạt tổng điểm 38,5 (toán 10, hóa 10, văn 9, lý 9,5). 

PV Báo Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với em Phạm Bích Phương và cô Phạm Thị Thanh Dung, giáo viên dạy toán từ lớp 10, lớp 11 và ôn luyện thêm môn toán lớp 12 của tân thủ khoa toàn quốc. Chân dung Phạm Bích Phương hiện ra, là một nữ sinh không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn kiên cường trước khó khăn. 

Tố chất thông minh và xuất phát điểm vượt trội

Nhớ lại những ngày đầu nhận lớp 10, cô Thanh Dung không khỏi bồi hồi khi nhắc về cô học trò nhỏ tên Phương: "Ngay từ những buổi học đầu tiên, Phương đã bộc lộ rõ tư chất thông minh khác biệt qua ánh mắt và sắc diện khuôn mặt. Em có một phong thái rất chín chắn và ý thức kỷ luật rèn luyện cực kỳ nghiêm túc".

Phương vốn sở hữu nền tảng học vấn xuất sắc khi là thủ khoa thi đầu vào khối THPT. Môn hóa em được giải nhất tỉnh lớp 9, giải nhì lớp 10, và giải nhất cấp TP.Hải Phòng lớp 12.

"Sự thông minh kết hợp với tinh thần tự học, thái độ tích cực và sự chăm chỉ đã tạo nên một bệ phóng vững chắc cho những thành công sau này của Phương", cô Dung chia sẻ.

Đằng sau vầng trán thông minh và vẻ ngoài xinh xắn của Phương luôn phảng phất nỗi buồn. Cô Dung cảm nhận được điều đó từ khi đón Phương vào lớp 10. Cô chia sẻ về hoàn cảnh gia đình đặc biệt của học trò: "Bố Phương mất năm lớp 7, một mình mẹ là giáo viên chèo chống, vất vả nuôi ba chị em ăn học. Nỗi buồn và gánh nặng cơm áo của gia đình không làm cô học trò nhỏ ngã quỵ, trái lại, nó trở thành chất xúc tác luyện nên một ý chí sắt đá".

Phương là một cô bé rất nghị lực. Dù hoàn cảnh khó khăn và bận rộn, em chưa bao giờ lấy đó làm lý do để lơ là việc học. Không chỉ tự lo cho bản thân, trên lớp, Phương luôn sẵn lòng hướng dẫn, nâng đỡ các bạn khác cùng tiến bộ trong học tập khi được hỏi bài.

Cô Phạm Thị Thanh Dung
Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT: Ý chí sắt đá, muốn làm giáo viên toán- Ảnh 1.

Em Phạm Bích Phương, Trường THPT Thanh Miện II

ẢNH: TÙNG LÊ

Chia sẻ về hành trình chinh phục danh hiệu thủ khoa, Phạm Bích Phương thừa nhận bản thân từng đối diện với áp lực tâm lý và căng thẳng kéo dài về mặt điểm số. Tuy nhiên, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp em vượt qua tất cả.

Đặc biệt, người có ảnh hưởng lớn nhất đến Phương là mẹ. Nữ thủ khoa chia sẻ: "Mẹ luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ em. Ngay cả những lúc điểm số của em rơi xuống mức rất thấp, mẹ cũng không tạo áp lực mà chỉ nhẹ nhàng an ủi "không sao đâu" để em vững tâm làm lại".

Kỷ luật thép trước thế giới công nghệ

Trong thời đại mà mạng xã hội và các thiết bị giải trí điện tử dễ dàng làm phân tâm học sinh, Phương lại thiết lập cho mình một quy tắc kỷ luật đáng kinh ngạc. Theo lời cô Dung, Phương không chơi game, em có sở hữu và sử dụng điện thoại thông minh để kết nối, tương tác mạng xã hội như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng điểm khác biệt nằm ở tần suất.

Dù lịch học dày đặc, Phương cho biết em vẫn kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng thiết bị công nghệ khi chỉ dùng điện thoại từ 1 - 2 tiếng mỗi ngày. Thời gian còn lại, em chọn giải tỏa áp lực trên sân bóng chuyền.

Sự kiên trì và tinh thần đồng đội đã mang lại quả ngọt khi Phương cùng các bạn giành giải nhất giải bóng chuyền Trường THPT Thanh Miện II. Đây là thành tích vô cùng ý nghĩa trước khi ra trường, bù đắp trọn vẹn cho kết quả chưa như ý của đội từ hai năm trước.

Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT: Ý chí sắt đá, muốn làm giáo viên toán- Ảnh 2.

Phạm Bích Phương tranh thủ đi làm thêm, giúp việc cho các gia đình trong làng dịp nghỉ hè để giúp mẹ một phần về kinh tế

ẢNH: TÙNG LÊ

Uớc mơ đứng trên bục giảng

Nhớ lại thời điểm công bố kết quả, Phương hóm hỉnh tâm sự vì quá hồi hộp và lo sợ nên đã không dám tự tra cứu mà phải nhờ bạn thân kiểm tra hộ.

Tân thủ khoa cho biết sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm toán (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) và Trường đại học Ngoại thương), với ước mơ được quay trở lại mái trường xưa để tiếp nối sự nghiệp giảng dạy. Ngay trong mùa hè này, Phương sẽ tập trung toàn bộ thời gian để trau dồi năng lực tiếng Anh - môn học em ít đầu tư hơn trong suốt 3 năm học tập trung cho các môn tự nhiên (toán - lý - hóa).

Chiến thắng của Phạm Bích Phương, tân thủ khoa toàn quốc năm 2026 là câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về sự chăm chỉ, tính kỷ luật và bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.