Thủ môn Dean Henderson tố cáo M.U thất hứa

03/08/2022 10:41 GMT+7

Trong một buổi phỏng vấn gần đây trên talkSPORT , thủ môn Dean Henderson bày tỏ đã rất tức giận trong khoảng thời gian ngồi dự bị vào mùa giải trước và tố cáo M.U đã thất hứa với mình.

Dean Henderson nổi lên như lựa chọn số 1 của M.U thời HLV Solskjaer trong khung thành ở giai đoạn nửa sau mùa giải 2020 - 2021, nhưng những chấn thương cộng với việc bị mắc Covid-19 đã khiến cho thủ môn người Anh ngồi ngoài trong khoảng thời gian khá dài. Với phong độ ấn tượng của đàn anh David de Gea, cầu thủ 25 tuổi đã không thể góp mặt ở Premier League mùa trước và anh chỉ có 3 lần ra sân trong các đấu trường cúp.

Dean Henderson không hài lòng với khoảng thời gian ngồi dự bị mùa trước

Reuters

Nhận thấy bản thân khó cạnh tranh được với De Gea trong thời điểm này, Henderson đã chọn rời Old Trafford tới đội bóng mới lên hạng Nottingham Forest với bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Cầu thủ người Anh đã thẳng thắn chia sẻ rằng rằng cảm thấy bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian trên ghế dự bị và M.U đã thất hứa trong việc trao cho anh một suất bắt chính trong mùa giải trước.

Benjamin Sesko là ai mà được gọi là Haaland 2.0 và được Manchester United săn chữ kí?

“Tôi đã từ chối rất nhiều lời đề nghị cho mượn vào mùa hè năm ngoái vì họ nói với tôi rằng mình sẽ là thủ môn số 1 của CLB trong mùa giải tới, và họ đã không để tôi đi. Thật là bực bội. Ngồi đó và lãng phí 12 tháng, ở độ tuổi của tôi thật sự là tội ác. Tôi đã cố gắng gia nhập Forest trước khi Erik Ten Hag gia nhập đội bóng. Tôi đã nói với người đại diện rằng tôi cần chơi bóng. Tôi không muốn ở đây để đóng vai trò thủ môn thứ 2 của CLB”.

Khi được hỏi liệu có tìm kiếm lời khuyên của tân HLV Erik ten Hag trước khi chuyển đến Forest hay không, Henderson nói thêm: "Không. Tôi thực sự không muốn HLV đến và có thể gặp tôi trong buổi tập vì tôi biết ông ấy có lẽ muốn giữ tôi lại”.

Phát ngôn này của Dean Henderson cũng nhận rất nhiều chỉ trích, cựu cầu thủ của Man City, Danny Mills tỏ ra không hài lòng với những câu nói của thủ môn người Anh: “Đó là những gì xảy ra trong bóng đá, khi các cầu thủ bị chấn thương hay bị ốm, người khác sẽ có cơ hội và sẽ thật khó khăn nếu bạn không thể quay trở lại phong độ như trước đó. Bạn phải đối mặt với nó, đó là bóng đá. Anh ấy đã 25 tuổi rồi, anh ấy không còn là một đứa trẻ nữa”.

Dean Henderson khả năng cao sẽ bắt chính cho Nottingham Forest trong chuyến làm khách trước Newcastle ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới sau khi đã bình phục chấn thương. Cầu thủ 25 tuổi hy vọng rằng mình sẽ có đủ thời gian thi đấu để được triệu tập vào đội tuyển Anh trước thềm World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Nhưng có vẻ như Henderson đang tự hủy hoại tương lai của mình ở Old Trafford sau những phát ngôn trên, khi anh vẫn còn 2 năm trong hợp đồng và không có điều khoản mua đứt với Forrest. Anh sẽ phải trở lại M.U khi mùa giải này kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.