Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup và bản cam kết vô cùng đặc biệt

08/07/2023 19:22 GMT+7

Thủ môn Đào Thị Kiều Oanh của đội tuyển nữ Việt Nam từng viết bản cam kết gửi bố mẹ để được theo nghiệp bóng đá.

Trong danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam, Đào Thị Kiều Oanh là cái tên đặc biệt hơn cả.

Thủ môn sinh năm 2003 chưa từng được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, cũng chưa từng dự giải đấu lớn nào trước đây. Tuy nhiên, người gác đền đang khoác áo CLB nữ Hà Nội I vẫn được HLV Mai Đức Chung lựa chọn cho World Cup 2023 nhờ tiềm năng rất lớn trong khung gỗ. Kiều Oanh từng đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất giải U.19 nữ quốc gia 2022, sở hữu sải tay dài cùng phản xạ nhanh nhạy.

Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam từng viết cam kết để theo nghiệp đá bóng - Ảnh 1.

Bản cam kết dễ thương của thủ môn Đào Thị Kiều Oanh

Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam từng viết cam kết để theo nghiệp đá bóng - Ảnh 2.

Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam từng viết cam kết để theo nghiệp đá bóng - Ảnh 3.

Kiều Oanh là thủ môn đầy tiềm năng

Dù chỉ là thủ môn số 3, dự bị cho hai đàn chị là Trần Thị Kim Thanh và Khổng Thị Hằng, nhưng Kiều Oanh vẫn có tiềm năng rất lớn có thể trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển nữ trong tương lai gần. Nhưng ít người biết, Kiều Oanh từng gặp khó khăn khi xin phép gia đình theo nghiệp "quần đùi áo số".

Thậm chí cách đây 8 năm, thủ môn 20 tuổi từng viết bản cam kết gửi bố mẹ, ông bà để được cho phép lên Hà Đông tập đá bóng, nuôi dưỡng ước mơ theo nghiệp cầu thủ. Trong cam kết, cô bé Kiều Oanh khi ấy mới 12 tuổi đã viết: "Nay con có ước muốn đi học đá bóng ở Hà Đông. Con đã hỏi ý kiến ông bà bố mẹ và cũng cho con học ở ngoài đó. Học thử 1 năm, con cảm thấy học văn hóa đi xuống thì bố mẹ sẽ chuyển con về. Con hứa ra ngoài đó con sẽ học hành chăm chỉ, không đi chơi. Ngoài giờ học thể thao, con sẽ chuyên tâm học văn hóa cuối năm sẽ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Nếu không thực hiện được, con sẽ về".

HLV Mai Đức Chung: “Ở nước ngoài thì phải thích nghi với thời tiết”

Nhờ nỗ lực bền bỉ, Kiều Oanh đã giành suất dự World Cup, trở thành một trong hai cầu thủ trẻ nhất đội (cùng với Vũ Thị Hoa) góp mặt. Tại New Zealand, Kiều Oanh sẽ viết tiếp ước mơ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.