Thủ môn Kim Thanh tiết lộ lý do không xuất ngoại, muốn tái hợp Huỳnh Như

Văn Trình
Văn Trình
14/03/2024 21:21 GMT+7

Sau khi gia nhập đội bóng mới là CLB nữ Thái Nguyên, thủ môn Kim Thanh đã tiết lộ lý do không xuất ngoại. Đồng thời, Quả bóng vàng nữ Việt Nam cho biết vẫn thường xuyên liên lạc với Huỳnh Như và mong muốn tái hợp trong tương lai.

Theo tiết lộ, bản hợp đồng giữa Kim Thanh và CLB nữ Thái Nguyên có thời hạn 2 năm kèm mức đãi ngộ tương xứng với giá trị, tài năng, tên tuổi và đóng góp của thủ thành số 1 đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài Kim Thanh, hai đồng đội cũ của cô là tiền vệ Bích Thùy và trung vệ Trần Thị Thu cũng có hợp đồng tương tự.

Trước đó, cả ba trưởng thành từ lò đào tạo trẻ nữ TP.HCM và được đôn lên đội một thi đấu. Kim Thanh và Bích Thùy cùng được đôn lên vào năm 2010, Trần Thị Thu vào năm 2006. Đồng thời, họ là những trụ cột quan trọng trong triều đại 9 năm của HLV Kim Chi, giúp đội nữ TP.HCM có được 8 chức vô địch quốc gia, 3 lần vô địch Cúp quốc gia.

Thủ môn Kim Thanh tiết lộ lý do không xuất ngoại, muốn tái hợp Huỳnh Như- Ảnh 1.

Cả Kim Thanh, Bích Thùy và Trần Thị Thu đều chọn chung bến đỗ mới

CLB NỮ THÁI NGUYÊN

Màn thể hiện xuất sắc của Kim Thanh, đặc biệt là ở World Cup nữ 2023 nhận được nhiều khen. Trái với dự đoán sẽ xuất ngoại, Kim Thanh đã chọn CLB nữ Thái Nguyên là bến đỗ tiếp theo. Thủ thành sinh năm 1993 tiết lộ lý do: “Bản thân tôi có chiều cao hạn chế nên khó để ra nước ngoài thi đấu như chị Huỳnh Như. Ngoài ra, CLB Thái Nguyên cũng là đội đầu tiên đề nghị tôi bản hợp đồng mới nên tôi chọn nơi đây để gắn bó.

Tuy nhiên, để đưa ra quyết định, bản thân tôi phải đắn đo rất nhiều. CLB nữ TP.HCM là nơi đã nuôi dưỡng, cho tôi ăn học, tập luyện và thi đấu suốt 17 năm nên việc chia tay, gia nhập một đội bóng mới thật sự không dễ dàng”.

Thủ môn Kim Thanh tiết lộ lý do không xuất ngoại, muốn tái hợp Huỳnh Như- Ảnh 2.

Kim Thanh cho biết việc chia tay CLB nữ TP.HCM sau 17 năm gắn bó là điều không hề dễ dàng

CLB NỮ THÁI NGUYÊN

Sự bổ sung Kim Thanh cùng Bích Thùy và Trần Thị Thu chắc chắn sẽ giúp CLB nữ Thái Nguyên cải thiện rất nhiều về sức mạnh. Kim Thanh tỏ ra tự tin: “Tôi được tập luyện và thi đấu nhiều ở Hà Nội cũng như Thái Nguyên nên thời tiết cũng không ảnh hưởng nhiều. Đây là một môi trường mới, mang đến nhiều thử thách cho tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt mục tiêu mà lãnh đạo cũng như ban huấn luyện đã đặt ra.

Bản thân tôi cũng thật sự rất vui khi nhận được bản hợp đồng với nhiều đãi ngộ. Đồng thời, đây cũng là động lực cho riêng tôi cũng như các cầu thủ khác cố gắng, thi đấu tốt hơn để mang về nhiều thành tích cho bóng đá nước nhà”.

Ngoài những chia sẻ về đội bóng mới, Kim Thanh cũng hào hứng khi được hỏi về tiền đạo Huỳnh Như - cầu thủ đang khoác áo Lank FC ở Bồ Đào Nha. Kim Thanh cho biết cả 2 vẫn thường xuyên liên lạc và mong có thể tái hợp trong tương lai.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam bày tỏ: “Tôi không biết ký kết giữa chị Huỳnh Như và đội bóng ở nước ngoài như thế nào nên không thể nói trước được. Tôi chỉ hay động viên, hỏi thăm nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở chị Huỳnh Như. Nhưng tôi và chị Huỳnh Như đã có thời gian gắn bó, thi đấu ở đội nữ TP.HCM nên tôi hy vọng điều này có thể tiếp tục diễn ra, tôi lại có dịp sát cánh cùng chị”.

Thủ môn Kim Thanh tiết lộ lý do không xuất ngoại, muốn tái hợp Huỳnh Như- Ảnh 3.

Kim Thanh cho biết vẫn thường xuyên trò chuyện, hỏi thăm Huỳnh Như

Cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam - Mai Đức Chung cũng đến dự ngày “trọng đại” của Kim Thanh, Bích Thùy và Trần Thị Thu. Ông rạng rỡ chia sẻ: “Ngày hội ngộ hôm nay tôi thật sự vui mừng và phấn khởi. Tôi nghĩ việc các bạn ấy rời CLB TP.HCM sau khoảng thời gian gắn bó và cống hiến là điều hợp lý. Đây là một bước phát triển vượt bậc khi Thái Nguyên có những bản hợp đồng khác với tất cả các đội bóng nữ còn lại.

Tôi được nghe Chủ tịch TP.Thái Nguyên phát biểu, tôi cảm thấy rất mừng cho thể thao Thái Nguyên đã có một bước chuyển mình, tương lai rất tươi sáng. Ngoài kinh tế, xã hội được nâng cao thì thể dục thể thao của Thái Nguyên cũng phát triển. Sắp tới, Thái Nguyên còn có SVĐ mới, đạt tầm cỡ quốc tế và điều kiện ăn ở cũng được cải thiện. Đặc biệt có Tập đoàn T&T Group hỗ trợ, đó là những điều thật sự rất tốt”.

Thủ môn Kim Thanh tiết lộ lý do không xuất ngoại, muốn tái hợp Huỳnh Như- Ảnh 4.

HLV Mai Đức Chung có có mặt để chia vui với các học trò cũ

CLB NỮ THÁI NGUYÊN

Năm 2023, CLB nữ Thái Nguyên chỉ xếp thứ 5 ở giải bóng đá nữ quốc gia. Tuy nhiên, với sự bổ sung Kim Thanh, Bích Thùy và Trần Thị Thu, kết hợp cùng những trụ cột như Mỹ Anh, Thúy Nga, CLB nữ Thái Nguyên hứa hẹn sẽ là đội bóng đáng xem, thách thức những đội bóng mạnh như CLB nữ TP.HCM, CLB nữ Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.