Thủ môn Thanh Bình của CLB Đà Nẵng gãy cả xương chày lẫn xương mác

14/08/2022 21:12 GMT+7

CLB Đà Nẵng chẳng những để thua 0-2 ngay trên sân nhà Hòa Xuân trước Viettel mà còn tổn thất về lực lượng khi thủ môn Thanh Bình dính chấn thương nặng.

Chiều 14.8, CLB Đà Nẵng có cuộc tiếp đón Viettel trên sân nhà ở vòng 12 V-League 2022. Đội chủ sân Hòa Xuân đã chơi khá tốt dù lực lượng sứt mẻ gần hết do chấn thương. Và khi mọi người đã nghĩ đến kết quả hòa thì kịch tính đã xảy đến ở những phút cuối cùng.

Thủ môn Nguyễn Thanh Bình (áo đen) có nguy cơ giải nghệ

đông nghi

Phút 88, Viettel bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc khi Hoàng Đức tung ra đường chuyền chọc khe hiểm hóc cho Geovane thoát xuống đánh bại thủ môn Thanh Bình trong tư thế đối mặt.

Highlights SHB Đà Nẵng 0-2 Viettel : Hoàng Đức xuất sắc và điểm nhấn là va chạm kinh hoàng

Chỉ 2 phút sau, đến lượt Khắc Ngọc phất bóng dài cho Nguyễn Đức Hoàng Minh thoát xuống trống trải. Thủ môn Thanh Bình buộc phải băng ra cản phá. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Hoàng Đức sút thành công quả 11 m, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thủ môn Thanh Bình của CLB Đà Nẵng gặp chấn thương nặng

Nghiêm trọng hơn, sau pha va chạm với Hoàng Minh, thủ môn Thanh Bình nằm vật ra sân đầy đau đớn. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải ngay lập tức yêu cầu lực lượng y tế vào sân hỗ trợ. Mất gần 5 phút sơ cứu trên sân, thủ môn Thanh Bình được đưa ra xe cấp cứu, vào thẳng bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin của Thanh Niên, sau khi chụp phim X-quang, các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng kết luận Thanh Bình bị gãy cả xương chày lẫn xương mác và phải phẫu thuật để bắt nẹp cố định. Dự kiến, ca mổ sẽ diễn ra vào sáng 15.8.

Theo các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, với những trường hợp tương tự, các cầu thủ sẽ cần ít nhất 1 năm để bình phục. Với các vận động viên, để có thể trở lại thi đấu sẽ cần thời gian lâu hơn và chế độ tập luyện thật khoa học, chuẩn xác.

Các bác sĩ đã vào sân chăm sóc cho thủ môn Thanh Bình

Anh được cáng ra khỏi sân...

Chân phải của thủ môn Thanh Bình được nẹp lại

đông nghi

Thủ môn Thanh Bình trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Đà Nẵng, cùng lứa với Thanh Hưng, Nguyên Sa, Hoàng Quảng… và từng đăng quang ngôi vô địch Gải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên năm 2008. Anh từng được triệu tập vào đội tuyển U.23, đội tuyển quốc gia nhưng không để lại được nhiều dấu ấn.

Mùa giải này, khi được HLV Phan Thanh Hùng trao cơ hội, Thanh Bình đã thi đấu xuất sắc và giành luôn vị trí "gác đền" chính thức cho đội bóng sông Hàn từ tay đồng nghiệp Tuấn Mạnh. Chuỗi thành tích ấn tượng của CLB Đà Nẵng những vòng đấu gần đây có sự đóng góp không nhỏ của Thanh Bình.

Đáng tiếc, thủ môn kỳ cựu này lại dính chấn thương quá nặng và có nguy cơ phải giải nghệ bởi năm nay anh cũng đã 35 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.