Thủ tục không minh bạch, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 chậm tiến độ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/12/2023 12:13 GMT+7

Phải 9 tháng sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở TP.Đà Nẵng mới thực hiện thi tuyển kiến trúc. Sự chậm chạp này vừa được các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng mổ xẻ.

Người dân bức xúc vì di tích xuống cấp

Ngày 14.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, đại biểu Đoàn Xuân Hiếu đã chất vấn Giám đốc Sở VH-TT xung quanh tiến độ Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 (giai đoạn 1) tại di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ.

Theo ông Hiếu, qua các đợt tiếp xúc, cử tri quan tâm đến việc di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ đã được khai quật từ nhiều năm nay và đang chịu tác động tiêu cực của thời tiết trong thời gian dài.

Dù lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã có chủ trương, HĐND TP đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 (giai đoạn 1) tại di chỉ này, tuy nhiên so với kế hoạch triển khai thì dự án đang chậm tiến độ. "Đề nghị Giám đốc Sở VH-TT cho biết nguyên nhân, giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án này?", ông Hiếu nói.

Thủ tục không minh bạch, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 chậm tiến độ - Ảnh 1.

Dù đã khai quật nhiều năm nhưng di chỉ Chăm Phong Lệ vẫn phơi nắng mưa khiến người dân sốt ruột

HOÀNG SƠN

Đại biểu Đinh Vui cũng cho biết, dự án được HĐND TP ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư đã 9 tháng qua, tuy nhiên đến nay vẫn chậm tiến độ. Ông Vui cho rằng, khi trình chủ trương đầu tư phải đi kèm các phương án thi tuyển kiến trúc để triển khai thực hiện đồng bộ.

"Đến nay, dự án chưa chọn, chưa quyết định được thời gian thi tuyển kiến trúc và hàng loạt nhiệm vụ tiếp theo. Bà con rất bức xúc. Bảo tồn di tích nhưng nếu không làm đồng bộ thì di tích xuống cấp, mai một. Đề nghị làm rõ nội dung này?", ông Vui nêu ý kiến.

Trả lời chất vấn, ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, cho hay từ năm 2020 Sở VH-TT được giao làm chủ đầu tư dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2. Sở đã làm rất tích cực, mời chuyên gia, thiết kế phương án chi tiết và báo cáo chủ trương đầu tư sau khi lấy ý kiến các ngành.

Thủ tục không minh bạch, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 chậm tiến độ - Ảnh 2.

Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng trả lời chất vấn

HOÀNG SƠN

Đến tháng 7.2021, UBND TP.Đà Nẵng giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (BQL) làm chủ đầu tư và điều hành dự án. Lúc này, Sở VH-TT chỉ tham gia công tác chuyên môn mà không tham gia về tiến độ.

Ông Xử cho biết thêm, đến tháng 3.2023, nghị quyết HĐND TP đồng ý chủ trương đầu tư. Sau đó, BQL dự án lập phương án thi tuyển kiến trúc. "Theo trình tự thủ tục, đúng là dự án rất lâu. Khi đưa ra phương án thiết kế thì phải tham khảo ý kiến chuyên gia, các ngành rất kỹ bởi nếu có sai số thì sẽ ảnh hưởng công trình…", giám đốc Sở VH-TT nói.

1 năm nữa mới khởi công dự án

Trả lời thêm về vấn đề này, Giám đốc BQL Nguyễn Hữu Hinh cho hay, tháng 7.2021 UBND TP.Đà Nẵng giao cho BQL làm chủ đầu tư và điều hành dự án; thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, BQL thực hiện tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Để làm việc này, đầu tiên phải phê duyệt nhiệm vụ, quy chế thi tuyển.

Ban đầu, BQL tính thi tuyển phương án kiến trúc giống các công trình khác, tuy nhiên đối với dự án này ngoài việc thi thiết kiến trúc còn quy hoạch về cảnh quan, hạ tầng, quy hoạch chi tiết... Qua trao đổi, Sở Xây dựng cho biết đối với dự án này tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch đô thị.

Thủ tục không minh bạch, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 chậm tiến độ - Ảnh 3.

Đại biểu Đoàn Xuân Hiếu cho biết người dân bức xúc vì tiến độ dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 đang chậm tiến độ

HOÀNG SƠN

Về tiến độ, ông Hinh cho biết đến tháng 4.2024, BQL sẽ hoàn thành việc thi tuyển phương án quy hoạch đô thị, sau đó sẽ triển khai lập quy hoạch 1/500 và những việc khác liên quan. Cuối tháng 12.2024, BQL sẽ khởi công dự án này.

Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhận xét, với việc ban đầu dự án do Sở VH-TT đề xuất sau đó lại giao cho QBL làm chủ đầu tư và điều hành, đã khiến cho dự án không có tính kết nối, xuyên suốt.

"Rõ ràng rất lúng túng trong việc này. Đề xuất chủ trương đầu tư thì phải rõ phương án đầu tư và những việc tiếp theo sau khi có quyết định đầu tư. Giờ có quyết định chủ trương đầu tư thì lại để đến 9 tháng sau mới biết được là phải đi thi tuyển kiến trúc. Tôi thấy rõ ràng điều hành vấn đề này không ổn. Về mặt quy trình, thủ tục là không minh bạch, rõ ràng", ông Triết nói.

Thủ tục không minh bạch, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 chậm tiến độ - Ảnh 4.

Vì lúng túng trong quy trình đầu tư nên đến cuối năm 2024, di chỉ Chăm Phong Lệ mới được tu bổ, bảo tồn

HOÀNG SƠN

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các ban của HĐND TP.Đà Nẵng "hết sức rút kinh nghiệm" trong thẩm tra; phải rõ hết toàn bộ phương án trong quá trình chuẩn bị đầu tư. "Chứ quyết định xong không biết làm gì nữa, để 9 tháng sau mới biết đi thi thiết kế", ông Triết nói. Ông Triết yêu cầu sau khi thi tuyển kiến trúc và quy hoạch, BQL cần khẩn trương thi công như cam kết.

Trước ý kiến của đại biểu Nguyễn Đình Khánh Vân về việc cần có giải pháp bảo quản di tích cho đến khi khởi công dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 để tránh việc di tích bị phơi mưa nắng, bị xâm phạm…, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo Sở VH-TT tiếp thu ý kiến và có giải pháp phù hợp để bảo quản di tích hiện có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.