Ưu tiên bổ sung dịch vụ tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/11/2019 09:55 GMT+7

Ngày 11.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa báo cáo các giải pháp phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa gửi Ban Cán sự Đảng UBND TP.

Theo đó, thời gian tới, UBND TP sẽ ưu tiên nâng cấp các di tích quốc gia Hải Vân quan, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành Điện Hải, khu cách mạng K20, Bảo tàng Đà Nẵng... Đồng thời, gắn kết bổ sung dịch vụ tại Bảo tàng Chăm (trình diễn nghệ thuật Chăm, tổ chức học múa Chăm, tái hiện khung cảnh của người Chăm) với tôn tạo phế tích Chăm tại làng Phong Lệ, để hình thành chuỗi tham quan tìm hiểu về văn hóa Chăm tại Đà Nẵng.
UBND TP.Đà Nẵng cũng có kế hoạch bảo tồn, nâng tầm quy mô các lễ hội văn hóa dân gian (lễ hội Quán Thế Âm, cầu ngư, đình làng Hải Châu, đình làng Túy Loan); đầu tư, tôn tạo cơ sở vật chất, bổ sung các phần hội dành cho người dân và du khách, nghiên cứu tạo sản phẩm lưu niệm liên quan đến lễ hội. Địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực cho phát triển du lịch cộng đồng làng dân tộc Cơ Tu tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú; làng cổ Phong Nam (xã Hòa Châu), làng Thái Lai (xã Hòa Nhơn), làng Túy Loan (xã Hòa Phong, cùng H.Hòa Vang); làng nước mắm Nam Ô (Q.Liên Chiểu)... TP.Đà Nẵng kêu gọi đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai dự án công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, điểm trưng bày làng nghề (nước mắm Nam Ô, bánh khô mè, đá Non Nước), khu văn hóa tâm linh, khu giáo dục ngoại khóa kết hợp du lịch sinh thái tại Hòa Bắc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.