Thủ tướng bắt đầu chương trình dự hội nghị về quan hệ ASEAN - Hàn Quốc

25/11/2019 07:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam bắt đầu các chương trình tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mê Kông - Hàn Quốc lần thứ nhất.

Khoảng 14 giờ 20 ngày 24.11 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quân sự Gimhae, thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan – Kyeongnam

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các nhà lãnh đạo ASEAN dự lễ động thổ xây dựng thành phố thông minh Eco-Delta tại quận Gangseo, TP.Busan. Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN - Hàn Quốc.
Chiều 24.11, tại thành phố cảng Busan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Park Soo-kwan, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Keangnam.
Theo chương trình, tại TP.Busan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam  sẽ bắt đầu các chương trình tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mê Kông - Hàn Quốc lần thứ nhất. Dự kiến, Thủ tướng cũng sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh CEO ASEAN - Hàn Quốc; Hội nghị thượng đỉnh về khởi nghiệp và triển lãm về đổi mới sáng tạo (Innovation Showcase 2019); Hội nghị thượng đỉnh về khởi nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (Startup)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.