Thủ tướng Campuchia kêu gọi toàn dân chống hạn

27/04/2016 07:46 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 26.4 kêu gọi toàn xã hội tham gia đối phó với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng nhiều thập niên đang hoành hành tại Đông Nam Á.

Cùng với Việt Nam và Thái Lan, Campuchia là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt hạn, mặn lần này với 2/3 số tỉnh thành lâm vào tình trạng thiếu nước và các nhu yếu phẩm khác. Theo AP, trong bài phát biểu đưa ra tại tỉnh Banteay Meanchey, ông Hun Sen tuyên bố lực lượng vũ trang, công chức, hội chữ thập đỏ và các đảng phái chính trị phải vào cuộc nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân.
Ông cũng đã ra lệnh cho các tỉnh trưởng ở lại quê nhà để giúp dân chống hạn thay vì lên thủ đô dự các cuộc họp không cần thiết. Hôm 25.4, Bộ Kinh tế - Tài chính Campuchia cho biết cơ quan này đã chi 500 triệu riel (hơn 2,7 tỉ đồng) hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn vì hạn hán, đồng thời cam kết sẽ chi thêm nếu cần thiết.
2/3 số tỉnh thành của Campuchia lâm vào tình trạng thiếu nước và các nhu yếu phẩm khác Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.