Thủ tướng chỉ đạo giữ gìn tôn tạo kiến trúc, cảnh quan Đà Lạt

20/11/2022 19:34 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng cần giữ gìn tôn tạo kiến trúc, cảnh quan TP.Đà Lạt, xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Chiều 20.11, sau Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan nhà ga xe lửa Đà Lạt và Công ty Dalat Hasfarm. Lúc 15 giờ cùng ngày, Thủ tướng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo Lâm Đồng cần giữ gìn tôn tạo kiến trúc Đà Lạt, các di tích lịch sử trên địa bàn; xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ thăm trang trại Công ty Dalat Hasfarm

NN

Thủ tướng đặc biệt ấn tượng với cảnh quan khí hậu, môi trường xanh, sạch đẹp của TP.Đà Lạt.Phải giữ cho bằng được cảnh quan đẹp ở khu trung tâm Đà Lạt. Nếu muốn phát triển bất động sản phải lùi sâu lùi xa. Quanh hồ Xuân Hương hiện có những vị trí xây dựng phá vỡ cảnh quan, cần phải xem lại", Thủ tướng chỉ đạo.

Lâm Đồng có nhiều di sản văn hóa như cồng chiêng, mộc bản triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, Đà Lạt là thành phố Festival Hoa… cần phải hết sức coi trọng, xem đó là di sản của Lâm Đồng.

Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi gặp gỡ chiều 20.11

lâm viên

Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo

lâm viên

Theo Thủ tướng, với tiềm năng khác biệt, những lợi thế có sẵn, Lâm Đồng có lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh Tây nguyên. Do đó, Lâm Đồng phải là động lực phát triển vùng Tây nguyên. Cần đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho cả nước học tập. Trong tương lai, Lâm Đồng cần phát triển công nghiệp giải trí, công nghiệp sản xuất hoa…

Thủ tướng và đoàn công tác tham quan nhà ga xe lửa Đà Lạt được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 1932

NN

Lâm Đồng cần đẩy mạnh khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực dựa vào các cơ sở đào tạo có sẵn trên địa bàn như 4 trường đại học, 4 trường Cao đẳng, các cơ sở dạy nghề, các viện nghiên cứu khoa học…

Thu ngân sách, điểm sáng của Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, kinh tế Lâm Đồng được phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Cụ thể, toàn bộ 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Trong đó có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch như: tổng sản phẩm trong nước GRDP tăng 11,84%; lĩnh vực nông lâm thủy tăng 5,04%, công nghiệp xây dựng tăng 10,08% và dịch vụ tăng 19,75%.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo với Thủ tướng

Lâm Viên

Đặc biệt thu ngân sách là điểm sáng trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội; dự kiến cuối năm thu ngân sách đạt khoảng 13.000 tỉ đồng (Trung ương giao 9.700 tỉ đồng), tăng 18,1% so cùng kỳ. Năm 2022 tỉnh phân bố, giao kế hoạch vốn đầu tư công là 6.487,3 tỉ đồng, đến giữa tháng 11.2022 đã giải ngân 3.694 tỉ đồng, quyết tâm đến 31.12.2022 đạt 95% kế hoạch…

Thủ tướng mong Lâm Đồng thời gian tới có chuyển biến một cách rõ rệt, phát triển đột phá, hài hòa, xanh, sạch và bền vững

lâm viên

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng nội lực phấn đấu về kinh tế quyết liệt trọng tâm trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng trong năm qua; thay mặt lãnh đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà Lâm Đồng đã đạt được trong 2 năm qua được. Thủ tướng mong Lâm Đồng thời gian tới có chuyển biến một cách rõ rệt, phục vụ cho người dân và tỉnh phát triển đột phá, hài hòa, xanh, sạch và bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.