Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại ĐH thuộc top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Hà Ánh
Hà Ánh
16/11/2023 16:03 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023. Trong vai trò khách mời diễn giả, Thủ tướng chia sẻ với sinh viên về giáo dục ĐH và vai trò kiến tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

Chiều 16.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023. 

Lễ khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM lần đầu tiên được tổ chức năm 2012, với chủ đề về đổi mới và hội nhập của giáo dục ĐH Việt Nam. Sau hơn 10 năm tổ chức, lễ khai khóa đã trở thành hoạt động truyền thống, ý nghĩa của đơn vị đào tạo này.

Trước 600 học sinh và sinh viên ưu tú, Thủ tướng có bài phát biểu về chủ đề "giáo dục ĐH và vai trò kiến tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới".

Dưới đây là một số hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tại lễ khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM:

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

NHẬT THỊNH

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 2.

NHẬT THỊNH

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 3.

NHẬT THỊNH

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 4.

NHẬT THỊNH

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 5.

NHẬT THỊNH

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 6.

NHẬT THỊNH

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 7.

Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM dự lễ khai khóa

NHẬT THINH

Thủ tướng Chính phủ dự khai khóa tại trường thuộc Top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới - Ảnh 8.

NHẬT THỊNH

Sau hơn 28 năm xây dựng và phát triển, từ 3 trường ĐH thành viên nòng cốt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, đến nay ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo ĐH, sau ĐH, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng như: kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế-luật, khoa học sức khỏe, sư phạm, nông nghiệp… Các lĩnh vực này đều được cộng đồng khoa học trên thế giới và trong nước đánh giá cao.

Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc top 1.000 các trường ĐH tốt nhất thế giới (QS World). Năm 2023, tổ chức QS công bố kết quả xếp hạng các ĐH trên thế giới năm 2024, ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm 951-1.000 các ĐH tốt nhất thế giới. Trong đó, 3 tiêu chí đạt thứ hạng tốt và đang dẫn đầu các ĐH tại Việt Nam gồm: danh tiếng với nhà tuyển dụng (hạng 366), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (hạng 386) và danh tiếng với đồng cấp học thuật (hạng 524).

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn quốc tế. Tính đến tháng 8.2023, ĐH Quốc gia TP.HCM có tổng cộng 126 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế.

Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về công bố khoa học, đặc biệt là trên các tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus. 

Cụ thể, giai đoạn 2017-2022, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố 7.881 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế ISI/Scopus; tính riêng trong năm 2022, tổng số bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí, hội nghị trong danh mục cơ sở dữ liệu Scopus đạt hơn 2.300 bài - là đơn vị có số lượng công bố quốc tế nhiều nhất cả nước. 

Cũng trong giai đoạn này, toàn ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện 6.373 hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ với tổng doanh thu trung bình hằng năm đạt 216 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2018-2022, ĐH Quốc gia TP.HCM đã đào tạo và cung cấp cho TP.HCM và các tỉnh phía nam hơn 60.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là đội ngũ trí thức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, tham gia xây dựng và phát triển TP.HCM nói riêng và các tỉnh Nam bộ nói chung.

Ngay sau lễ khai khóa 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt của ĐH Quốc gia TP.HCM.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.