Thủ tướng đề nghị Hà Lan hỗ trợ xây dựng Brainport Hà Nội

Ngọc Mai
Ngọc Mai
11/12/2022 18:29 GMT+7

Sáng 11.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm khu công nghệ cao Brainport (Cơ sở Brainport Industries & Eindhoven) và có các cuộc trao đổi thiết thực về phát triển mô hình công nghệ cao và chuyển đổi số.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng cho rằng thế giới hiện có các xu thế lớn đang diễn ra, về phát triển nhanh, bao trùm, bền vững; ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới sáng tạo, phục vụ con người; chống biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn, tri thức chuyển đổi xanh. Cùng với xu thế ấy là những thách thức toàn cầu mà tất cả phải cùng đối mặt, không ai đứng ngoài và cũng không ai có thể giải quyết một mình.

Vì thế, Việt Nam có cách tiếp cận toàn cầu, đa phương, cùng chung tay để giải quyết. Những xu thế này tác động tất cả người dân nên cũng phải có cách tiếp cận toàn dân, lấy con người làm trung tâm. Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả.

Thủ tướng thăm khu công nghệ cao Brainport sáng 11.12

nhật bắc

Theo Thủ tướng, sau đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược nước lớn gay gắt, rủi ro xung đột vũ trang, nguy cơ lạm phát toàn cầu, suy thoái kinh tế, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng thông tin là những thách thức toàn cầu mà chúng ta phải đối diện và cùng nhau giải quyết. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho biết Việt Nam chọn công bằng, công lý, vì lợi ích của toàn dân, hòa bình, ổn định, phát triển trên toàn thế giới và mọi người dân.

Thủ tướng cho rằng nền tảng hợp tác 50 năm vừa qua giữa Việt Nam và Hà Lan tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, chính trị ngoại giao, hợp tác đầu tư, đặc biệt biến đổi khí hậu. Hợp tác giữa các địa phương cũng rất phát triển và hiệu quả. Trong đó có một số mô hình hợp tác có hiệu quả cao như hợp tác trong chống biến đổi khí hậu; hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với thành phố Eindhoven (Hà Lan), tập đoàn Becamex và Brainport trong việc xây dựng và phát triển mô hình thành phố thông minh; giữa tỉnh Bắc Brabant (Hà Lan) với tỉnh An Giang (Việt Nam)...

3 mô hình Airport, Seaport, Brainport

Thủ tướng đề nghị Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm về mô hình: sân bay, hải cảng, đổi mới sáng tạo. Theo Thủ tướng, Hà Lan vẫn phát triển nông nghiệp rồi tăng cường công nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và dịch vụ thông minh. Việt Nam mong muốn được Hà Lan trao đổi kinh nghiệm để phát triển bởi Việt Nam cũng có những điểm tương đồng. Thủ tướng đánh giá Hà Lan với 10 triệu dân mà có 1 triệu dân làm trong ngành công nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và dịch vụ thông minh, là mô hình hay Việt Nam có thể học hỏi.

"Những gì chúng ta đang làm, đang nói cho thấy ta thống nhất về nhận thức, ý tưởng", Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng nêu các điểm cụ thể cần sự chia sẻ của Hà Lan. Thứ nhất là hỗ trợ xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cụ thể là Brainport Hà Nội như mô hình Brainport Industries Campus ở thành phố Eindhoven của Hà Lan.

Theo đó, Hà Lan hỗ trợ, giúp Việt Nam xây dựng mô hình này với những bước đi, công việc hết sức cụ thể để có hiệu quả qua từng năm tháng; hỗ trợ Việt Nam xây dựng quy hoạch, cơ chế chính sách hoạt động phù hợp với nguồn lực, điều kiện của Việt Nam; xây dựng các nội dung cụ thể phối hợp hoạt động giữa 3 nhà là nhà nước, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp; tư vấn về huy động nguồn lực để phát triển Trung tâm đổi mới, sáng tạo, trong đó có huy động nguồn lực đặc biệt là vốn, sự giúp đỡ từ Hà Lan và các nước châu Âu; giúp Việt Nam trong đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho vận hành hiệu quả trung tâm đổi mới, sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp là một yếu tố quan trọng ở khu công nghệ cao của Hà Lan, cho thấy việc đi đúng hướng vào các ngành chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn. Thủ tướng đề cập các vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp, đồng bằng Sông Cửu Long, vùng sâu vùng xa và quan trọng là vấn đề con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo ý tưởng, năng lực quản trị, xây dựng chính sách…

Nâng tầm quan hệ

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm này Việt Nam và Hà Lan sẽ đưa quan hệ lên tầm cao mới, trong đó mối quan hệ giữa các địa phương; bộ ngành; giữa Brainport Industries Campus của Hà Lan với Việt Nam... cũng sẽ có bước tiến mới, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Hà Lan. “Muốn đi xa phải đi cùng nhau; đã nói là phải làm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Kết thúc phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời của huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng Louis van Gaal “Chúng ta đi đến kết thúc, nhưng kết thúc để bắt đầu chứ không phải kết thúc để chấm dứt”.

Tại cuộc gặp, Phó thị trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế, tài chính, trị thức và phát triển tài năng Martijn van Gruijthuijsen cũng chia sẻ về những nội dung liên quan đến hợp tác, có quan điểm tương đồng với Việt Nam về cách tiếp cận.

Ông nói: "2023 đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan. Bộ trưởng Schreinemacher đã đến thăm đất nước của các ông vào tháng trước và Thủ tướng Rutte của chúng tôi đã đến thăm Việt Nam vào năm 2019. Với tư cách là Brabant, chúng tôi cũng đang tìm cách tăng cường các mối quan hệ của mình ở Đông Nam Á. Việt Nam là một trong những quốc gia chúng tôi quan tâm nhất, vì Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và vì chúng ta cùng có nhiều lĩnh vực thú vị mà chúng ta có thể hợp tác thành công".

Cũng trong chuyến thăm, 5 công ty công nghệ cao hàng đầu Hà Lan có những chia sẻ về công việc và những kỳ vọng vào khả năng tiếp tục cũng như thiết lập quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.