Thủ tướng Đức: chiến sự ở Ukraine sẽ để lại hậu quả đến trăm năm

13/05/2022 11:04 GMT+7

Ngày 11.5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo vật liệu nổ sót lại sau chiến sự tại Ukraine sẽ còn ảnh hưởng đến 100 năm sau.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Argentina Alberto Fernandez, ông Scholz nói: “Chúng ta biết rằng những cuộc chiến như thế này để lại hậu quả lâu dài. Tất cả những quả bom đã được thả xuống [và chưa nổ] sẽ nằm đó rất lâu. Người dân Đức biết rằng những quả bom từ Thế chiến thứ 2 vẫn được phát hiện đến tận ngày nay, và đôi khi vẫn có cảnh báo bom tại một thành phố ở Đức. Vì vậy, Ukraine sẽ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho việc phải sống chung với hậu quả chiến sự trong 100 năm tới. Đó là lý do chúng ta sẽ phải cùng nhau tiến hành công cuộc tái thiết”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez trong cuộc họp báo chung

reuters

Khi được hỏi liệu có khả năng Nga bị loại khỏi G20 hay không, Tổng thống Fernandez đã nói không. Ông nhấn mạnh đây không phải là vấn đề “nên được thảo luận vì G20 là một tổ chức rất đặc biệt. Theo tôi, chúng ta nên lắng nghe từ tất cả, không chỉ từ NATO nhưng là toàn thế giới”.

Theo báo Bild, Đức không nêu rõ lập trường về vấn đề này và muốn có “phản ứng chung giữa tất cả các nước G20”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tháng trước nói rằng tổng thiệt hại cho Ukraine từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự là khoảng 600 tỉ USD. Ông Zelensky nói cần gấp rút chuẩn bị kế hoạch tái thiết Ukraine, và Anh, Đan Mạch, Nhật Bản, Ý và một số quốc gia khác đồng ý giúp khôi phục các vùng bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 78 có gì xảy ra?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.