Tình báo Mỹ ước đoán gì về kế hoạch của Nga ở Ukraine?

La Vi
La Vi
12/05/2022 06:15 GMT+7

Báo cáo trước Quốc hội hôm 10.5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines nói các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và một chiến thắng ở miền đông Ukraine có thể không đồng nghĩa với kết thúc xung đột.

Bà Avril Haines nói: "Chúng tôi đánh giá rằng Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, trong đó ông ta vẫn có ý định đạt được những mục tiêu xa hơn Donbass".

"Trong 1 hoặc 2 tháng tới, các cuộc giao tranh sẽ rất quan trọng khi phía Nga đang tìm cách tiếp sinh khí cho nỗ lực của họ. Nhưng ngay cả nếu họ thành công, chúng tôi vẫn không chắc rằng cuộc chiến ở Donbass sẽ kết thúc xung đột trên thực tế", bà Avril Haines nhấn mạnh.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines

reuters

Bà Haines nói các dấu hiệu cho thấy ông Putin đang tìm cách mở rộng kiểm soát của Nga từ vùng Donbass ra dọc theo bờ biển Đen của Ukraine, đến vùng ly khai Transnistria của Moldova.

Trong tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24.2, Tổng thống Putin nói mục tiêu của chiến dịch là nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine, "phi phát xít hóa" nhóm lãnh đạo, và bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng Donbass. Ông Putin không công bố mục tiêu lãnh thổ nào ở Ukraine.

Theo các lãnh đạo tình báo Mỹ, để thực hiện kế hoạch của mình, Nga sẽ phải tổng động viên quân đội. Điều này đến nay chưa xảy ra. Dù vậy, khi giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Donbass, bà Haines nói rằng Nga có lẽ sẽ cố gắng "nghiền nát những lực lượng mạnh nhất, trang bị tốt nhất của Ukraine" trên chiến tuyến miền đông trong tương lai gần.

Hiện Mỹ và NATO đang đổ hàng tỉ USD vũ khí hỗ trợ Ukraine kháng cự Nga, nhưng Giám đốc Haines cho rằng: "Ông Putin rất có thể cũng đánh giá Nga có khả năng và sẵn sàng hơn các đối thủ để vượt qua các thử thách", và "có lẽ ông Putin đang mong chờ quyết tâm của Mỹ và EU sẽ suy giảm khi đối mặt với thiếu thực phẩm, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao".

Lãnh đạo tình báo Mỹ cũng cho rằng Nga sẽ tìm cách phá hủy những chuyến hàng vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine trong những tuần sắp tới.

Ngoài ra, bà Haines nói nếu cả Nga và Ukraine đều tin rằng mình có thể chiến thắng về quân sự, việc tìm giải pháp qua đàm phán sẽ rất khó khả thi.

"Bản chất không chắc chắn của trận chiến, mà hiện đang phát triển thành một cuộc chiến tiêu hao, có thể có nghĩa là trong vài tháng tới tình hình vẫn rất khó dự báo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.