Phản công mạnh ở Kharkiv, binh sĩ Ukraine lạc quan

La Vi
La Vi
11/05/2022 16:24 GMT+7

Ukraine cho biết một cuộc phản công đã đẩy quân Nga ra khỏi các thị trấn và làng mạc gần Kharkiv , một bước tiến mới có thể thay đổi cục diện cuộc chiến.

Các binh sĩ Ukraine kiểm tra xác một xe tăng Nga bị bắn cháy ở làng Rubizhne, nơi họ vừa tái chiếm từ tay quân Nga. Ukraine hôm 10.5 cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi thành công quân Nga ra khỏi một số thị trấn gần thành phố Kharkiv. Đây là một bước tiến mới mà Kyiv hy vọng có thể giúp xoay chiều cuộc xung đột.

Một người lính Ukraine khoe đơn vị của mình lập được nhiều thành tích như vậy: "Các vũ khí chống tăng rất là hữu dụng. Tôi mong nhà nước sẽ cung cấp loại vũ khí này thường xuyên hơn. Chúng tôi sử dụng vũ khí đó riêng cho các mục tiêu cụ thể. Và chúng tôi đã có thành quả. Nếu có thêm vũ khí thì chúng tôi lại đạt nhiều thành tích hơn".

Một chiếc xe tăng của Nga bị hư hại nặng ở vùng Kharkiv

reuters

Cuộc phản công của Kyiv có thể là tín hiệu xấu cho Nga, khi các lực lượng Ukraine đang tiến vào khu vực có thể tấn công các tuyến đường tiếp tế của Nga. Tuyến đường này duy trì sức mạnh cho lực lượng Nga đang cố gắng bao vây vùng Donbass.

Các lực lượng Ukraine cho đến nay hầu hết đang ở thế cầm cự.

Bất chấp bước lùi này, Nga chưa có dấu hiệu từ bỏ hoặc hạn chế chiến dịch quân sự tại Ukraine. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines hôm 10.5 nhận định rằng Nga vẫn có kế hoạch cho một cuộc chiến lâu dài.

"Chúng tôi cho rằng Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine mà trong đó ông ấy vẫn có ý định đạt được các mục tiêu ngoài Donbass. Bản chất không chắc chắn của trận chiến, mà hiện đang phát triển thành một cuộc chiến tiêu hao, có thể có nghĩa là trong vài tháng tới tình hình vẫn rất khó dự báo", bà Haines nói.

Trong khi đó, tên lửa Nga đã phá hủy một trung tâm mua sắm và kho hàng ở thành phố cảng Odessa. Quân đội Ukraine cho biết 1 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương. Phía Nga chưa có thông tin về việc này.

Tại Mariupol, các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích nhà máy thép Azovstal vào hôm 10.5, trong nỗ lực chiếm điểm phòng thủ cuối cùng của quân Ukraine. Nhiều người dân đã được sơ tán khỏi nhà máy này trong những ngày gần đây, nhưng một phụ tá của thị trưởng Mariupol cho biết ít nhất 100 dân thường vẫn còn ở bên trong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.