Thủ tướng Đức tranh luận nảy lửa với đảng cực hữu AfD

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cáo buộc đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đuổi định hướng 'thanh lọc sắc tộc' thông qua chủ trương 'tái di cư'.

Trong cuộc đối đầu công khai đầu tiên với đảng AfD sau chiến thắng lớn của đảng này tại bang Saxony-Anhalt, Thủ tướng Merz ngày 8.9 cho rằng khái niệm "tái di cư" mà AfD thúc đẩy thực chất là "từ đồng nghĩa với thanh lọc sắc tộc dựa trên nguồn gốc và màu da", theo tờ The Guardian.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự cuộc họp của Quốc hội liên bang Đức tại Berlin ngày 8.9.2026

ẢNH: AP

Ông cảnh báo việc trục xuất hàng loạt người nhập cư không chỉ gây chia rẽ xã hội mà còn đe dọa trực tiếp nền kinh tế Đức, nơi hàng triệu lao động nhập cư đang giữ vai trò quan trọng.

"Nếu những người đang làm việc tại Đức phải rời đi chỉ vì các vị cổ vũ 'tái di cư', nhiều ngành nghề có tay nghề cao sẽ không thể hoạt động. Các viện dưỡng lão, bệnh viện hay nhà hàng đều sẽ chịu tác động nghiêm trọng", The Guardian dẫn lời ông Merz nói.

Thủ tướng Đức thừa nhận nước này vẫn còn những vấn đề về nhập cư và chính phủ cần đẩy nhanh việc trục xuất những người không đủ điều kiện cư trú. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phải phân biệt giữa người nhập cư đang làm việc, đóng góp cho nền kinh tế với những người không có quyền cư trú hợp pháp.

Thủ tướng Đức 'quyết tâm tiếp tục' sau đòn giáng mạnh từ đảng cực hữu

Cuộc tranh luận diễn ra chỉ vài ngày sau khi AfD giành gần 44% số phiếu tại Saxony-Anhalt ngày 6.9, kết quả tốt nhất của đảng này tại một cuộc bầu cử cấp bang. AfD chỉ thiếu 3 ghế để đạt đa số tuyệt đối, trong khi ứng viên Ulrich Siegmund đang tìm kiếm thêm sự ủng hộ để trở thành thủ hiến bang.

Ông Merz phản bác đà thăng tiến của AfD bằng cách nhấn mạnh rằng 56% cử tri Saxony-Anhalt vẫn không bỏ phiếu cho đảng này. Ông cũng cáo buộc AfD là một "thế lực phá hoại" và tuyên bố đảng cực hữu sẽ không giành được đa số trên toàn nước Đức.

Đáp lại, đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel tuyên bố đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz đã bị "nghiền nát" tại Saxony-Anhalt, coi kết quả này là một cuộc trưng cầu đối với năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Đức. Bà Weidel cũng chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ, đồng thời khẳng định AfD đặt mục tiêu tiến tới thành lập chính phủ liên bang.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy AfD đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ khoảng 28 - 29%, trong lúc Đức chuẩn bị bước vào thêm các cuộc bầu cử cấp bang tại Berlin và Mecklenburg-Western Pomerania trong tháng 9.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.