Phe cực hữu thắng lớn, Thủ tướng Đức tuyên bố không từ chức

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố tiếp tục tại chức sau thất bại nặng nề của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trước đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử bang Saxony-Anhalt.

AfD giành gần 44% số phiếu, bỏ xa CDU với khoảng 17%, đánh dấu một trong những kết quả bầu cử cấp bang tốt nhất của đảng này. Ứng viên AfD Ulrich Siegmund chưa giành đa số tuyệt đối để trở thành thủ hiến, nhưng đảng chỉ còn thiếu 3 ghế để kiểm soát nghị viện bang, theo Reuters.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự cuộc họp báo tại Berlin ngày 7.9.2026

ẢNH: REUTERS

Xuất hiện trước báo giới ngày 7.9, Thủ tướng Merz thừa nhận kết quả đã khiến CDU "lung lay tận gốc rễ" và gọi đây là một trong những thất bại tồi tệ nhất của đảng trong nhiều thập niên.

Ông cũng thừa nhận tỷ lệ tín nhiệm thấp của bản thân góp phần vào kết quả này và cho rằng CDU cần cải thiện cách tiếp cận cử tri. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng từ chức. "Quyết tâm tiếp tục con đường cải cách của tôi không hề lay chuyển. Từ bỏ không phải là lựa chọn của tôi", ông Merz nói.

Ông Merz cũng tìm cách trấn an các đồng minh và những nhóm thiểu số trong nước, khẳng định các thể chế dân chủ của Đức vẫn "kiên cường và ổn định" bất kể diễn biến chính trị tại Saxony-Anhalt.

Các khảo sát sau bầu cử cho thấy bất mãn về kinh tế và chính quyền liên bang là những yếu tố chính thúc đẩy cử tri chuyển sang AfD.

AfD cũng có lập trường mềm mỏng hơn với Nga và phản đối nhiều chính sách hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Merz khẳng định Đức sẽ không thay đổi lập trường về Ukraine. Ông tuyên bố sẽ "không nhượng bộ dù chỉ một milimét trong quan điểm phải bảo vệ tự do của Đức trước Nga".

Ông Merz cho rằng Nga sẽ hoan nghênh thành công của AfD và cáo buộc Moscow tìm cách tác động tới môi trường chính trị Đức. Nga lâu nay bác bỏ các cáo buộc can thiệp chính trị tại châu Âu.

Kết quả tại Saxony-Anhalt cũng đặt ra thách thức lớn đối với chiến lược "bức tường lửa" của các đảng chính thống Đức, vốn từ chối hợp tác với AfD nhằm ngăn đảng này tham gia chính phủ, theo The Guardian.

Dù AfD chưa đủ ghế để tự thành lập chính phủ bang, các lãnh đạo đảng cho biết đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nghị sĩ thuộc những đảng khác.

Trong khi đó, thất bại của CDU làm gia tăng sức ép lên ông Merz trước các cuộc bầu cử địa phương tiếp theo trong tháng 9. Đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel tuyên bố đảng này đặt mục tiêu giành 40% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến năm 2029. Các cuộc thăm dò toàn quốc hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ AfD ở mức khoảng 28%.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.