Thủ tướng gửi điện chia buồn về vụ xả súng tại Thái Lan

08/10/2022 08:05 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến người đồng cấp Thái Lan sau vụ xả súng kinh hoàng làm 38 người chết xảy ra ngày 6.10.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, được tin vụ xả súng tại một trung tâm chăm sóc trẻ em thuộc tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan ngày 6.10 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, trong đó có cả trẻ em, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Hiện trường xảy ra vụ xả súng

REUTERS

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai

Theo tờ Bangkok Post, tính đến ngày 7.10, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát đã lên tới 38 người. Trong số những người thiệt mạng có 24 trẻ em, có nạn nhân mới chỉ hai tuổi. Đây là một trong những vụ sát hại trẻ em thảm khốc nhất thế giới trong những năm gần đây.

Vụ xả súng khiến người dân cả nước Thái Lan bàng hoàng. Chính phủ Thái Lan yêu cầu cả nước treo cờ rủ vào ngày 7.10 để thương tiếc các nạn nhân.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông Guterres bị sốc và rất đau buồn trước vụ việc.

Trong một tuyên bố, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cũng lên án mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em, đồng thời nhấn mạnh "không nên để bất kỳ trẻ em nào là mục tiêu hoặc phải chứng kiến bạo lực".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.