Thủ tướng Hun Sen nêu trường hợp sẽ quay lại chức vụ

Khánh An
Khánh An
03/08/2023 18:25 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen giải thích lý do ông tính thôi chức, đồng thời cho hay về trường hợp ông sẽ trở lại.

Thủ tướng Hun Sen nêu trường hợp sẽ quay lại cầm quyền - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu ngày 3.8

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 3.8 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho hay ông có thể quay lại lãnh đạo trong tương lai nếu tướng Hun Manet, con trai cả và là người dự kiến kế nhiệm ông, gặp nguy hiểm về tính mạng.

Ông nói rằng trong trường hợp đó, ông sẽ quay lại giữ chức thủ tướng để quốc gia không bị xáo trộn và đảm bảo sự an lành của người dân Campuchia. Phát biểu được nhà lãnh đạo đưa ra khi dự lễ khánh thành tuyến đường vành đai 3 vào sáng 3.8.

Thủ tướng Hun Sen nêu trường hợp sẽ quay lại chức vụ

"Tôi muốn cảnh báo với các bạn là nếu con trai tôi gặp mối nguy chết người, tôi sẽ trở lại làm thủ tướng. Nếu Manet gặp nguy hiểm về tính mạng, tôi sẽ trở lại làm thủ tướng trong một thời gian, trước khi tôi quyết định ai có thể làm thủ tướng", ông cho biết.

Thủ tướng Hun Sen còn nói thêm rằng ông đã thông báo điều này với Ủy ban Thường vụ đảng Nhân dân Campuchia từ tháng 12.2021. Ngoài ra, ông còn giải thích thêm về những nguyên nhân khiến ông quyết định không tiếp tục làm thủ tướng.

Theo đó, các lý do gồm việc chuyển giao quyền lực cho giới trẻ giờ đây đã ổn định và an ninh, sự sẵn sàng của thế hệ trẻ để đảm nhận vai trò, thủ tướng tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền, và đa số các phiếu bầu chọn thủ tướng mới là ông Hun Manet.

Tướng Hun Manet (46 tuổi) là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện quân sự West Point trứ danh của Mỹ. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học New York (Mỹ) và bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Bristol (Anh).

Thủ tướng Hun Sen hỏi rằng có bao nhiêu người ở Campuchia sẵn sàng từ bỏ quyền lực như ông, người vẫn có thể làm thủ tướng thêm 5-10 năm nữa.

Trước đó, trong thông điệp đặc biệt gửi đến toàn dân vào chiều 26.7, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ông sẽ từ chức thủ tướng trong tháng 8. "Kể từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ thủ tướng vào ngày 14.1.1985 cho đến ngày 22.8.2023, tôi tại vị được 14.099 ngày, tức là 38 năm 7 tháng 8 ngày", ông cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.