Thủ tướng Hungary cảnh báo xung đột Ukraine sớm leo thang

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/07/2024 05:45 GMT+7

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gửi thư đến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, nêu rằng xung đột tại Ukraine có thể sớm leo thang nghiêm trọng, TASS đưa tin ngày 18.7.

Ông Orban đã đến Ukraine và Nga vào đầu tháng 7, trong chuyến công du mà ông gọi là "sứ mệnh hòa bình" nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt tình hình tại Ukraine. "Cá nhân tôi nhận thấy các bên muốn tham gia sâu hơn vào xung đột và không ai sẵn lòng đưa ra sáng kiến ngừng bắn hay đàm phán hòa bình", ông nói. Nghị viện châu Âu hôm 17.7 đã thông qua một nghị quyết lên án chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Orban, cho biết Liên minh Châu Âu (EU) coi đây là hành vi vi phạm, và Hungary sẽ phải chịu hậu quả.

Điểm xung đột: Gần 800 lính Ukraine "mất tích" ở làng Kherson; UAV Houthi đánh vào Israel

Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18.7 nói với BBC rằng các đồng minh NATO phải chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại Ukraine có thể kéo dài một thập niên. Ông cho biết một nghịch lý của chiến sự là phương Tây càng cam kết hỗ trợ Kyiv lâu dài thì cuộc chiến càng có cơ hội kết thúc sớm. Ông Stoltenberg đã liên tục kêu gọi các thành viên NATO tăng cường chi tiêu quân sự. Một số nước như Slovakia và Hungary đã hoài nghi về cam kết của liên minh trong việc hỗ trợ Ukraine, thay vào đó kêu gọi có một giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Hungary cảnh báo xung đột Ukraine sớm leo thang- Ảnh 1.

Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel

Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.7 đã có bài phát biểu, cam kết sẽ chấm dứt các cuộc khủng hoảng quốc tế và khôi phục uy tín của Washington trên trường thế giới nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng, AFP đưa tin. Ông Trump nhấn mạnh có thể ngăn chặn những xung đột hiện nay "với một cuộc điện thoại", bao gồm cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, dù không nêu thêm chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, điều đó sẽ gây khó khăn cho Kyiv nhưng người Ukraine đã chuẩn bị cho kịch bản này.

Tờ The Guardian hôm qua (19.7) đưa tin Ukraine đã sử dụng vũ khí không người lái tấn công các mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea trong ngày 18.7. Quân đội Nga cho biết đã bắn hạ 33 máy bay không người lái (UAV) và 10 xuồng không người lái của Ukraine nhằm vào Crimea. Lãnh đạo vùng Kursk thuộc Nga Alexei Smirnov hôm qua cho hay UAV của Ukraine tấn công một tu viện khiến 1 giáo dân thiệt mạng. Kyiv không bình luận thông tin này. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Zelensky có cuộc gặp với nội các Anh tại London, theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.